+
Aa
-
like
comment

Ba người trộm hàng chục con chó mỗi đêm

15/09/2020 15:23

Nhóm của Lộc chạy xe máy dọc các tuyến đường liên xã ở Nghệ An để bắt trộm chó. Khi bị người dân phát hiện, 3 nghi phạm dùng hung khí chống trả.

Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, đang tạm giữ Nguyễn Bửu Lộc (38 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk), Trịnh Anh Tú (52 tuổi) và Vi Văn Quyết (44 tuổi, cùng trú tỉnh Nghệ An) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra cũng tạm giữ Nguyễn Hữu Hiếu (18 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An) về hành vi Tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có.

nhom trom cho bi bat anh 1
Nhóm Lộc trộm 500 kg chó mỗi đêm. Ảnh: H.C.

Theo công an, Lộc có 7 tiền án, tiền sự. Khi ra tù, anh ta cấu kết với Tú, Quyết, sắm các bộ kích điện, kiếm, súng bắn đạn cao su, băng keo để trộm chó.

Cứ khoảng 22h đến 4h sáng, Lộc cùng đồng bọn chạy xe máy dọc các tuyến đường ở huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, thị xã Thái Hòa, Qùy Hợp… rồi dùng kích điện bắt trộm chó. Khi bị người dân phát hiện, 3 nghi phạm dùng hung khí chống trả.

Rạng sáng 13/9, Công an thị xã Thái Hòa bắt giữ Lộc, Tú, Quyết khi 3 người này đang trộm chó.

nhom trom cho bi bat anh 2
Khoảng 1.000 kg chó bị thu giữ tại nhà các nghi phạm. Ảnh: H.C.

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an thu 1 ôtô tải, 3 xe máy có gắn bộ kích điện, gần 50 cá thể chó sống có trọng lượng khoảng 1.000 kg cùng nhiều tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Nguyễn Hữu Hiếu để làm rõ hành vi Tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có. Công an xác định mỗi đêm, nhóm của Lộc trộm 400-500 kg chó.

Gia An – Phạm Trường/ZNS

Bài mới
Đọc nhiều