+
Aa
-
like
comment

Ba liều vaccine Pfizer giúp tăng kháng thể chống Delta

28/07/2021 22:28

Dữ liệu mới cho thấy liều thứ ba của vaccine Pfizer có thể tăng mức độ kháng thể chống biến chủng Delta 5-11 lần so với tiêm hai liều.

Dữ liệu được công ty Pfizer đăng tải trên mạng ngày 28/7 cho thấy mức độ kháng thể chống biến chủng Delta ở những người trong độ tuổi18-55 tăng 5 lần sau khi tiêm liều vaccine thứ ba. Trong khi với những người 65-85 tuổi, mức tăng này là 11 lần.

Các nhà nghiên cứu của Pfizer/BioNTech nhận định việc tiêm liều vaccine Pfizer thứ ba giúp tăng cường hàng rào bảo vệ của con người trước biến thể Delta, chủng nCoV đang hoành hành ở nhiều nơi trên thế giới. Nhóm nghiên cứu thêm rằng ba liều vaccine Pfizer có thể giúp “tăng 100 lần khả năng trung hòa biến chủng Delta” so với khi chưa tiêm.

Các lọ vaccine Pfizer tại một điểm tiêm chủng ở Henderson, bang Nevada, Mỹ hồi tháng 2. Ảnh: Bloomberg.
Các lọ vaccine Pfizer tại một điểm tiêm chủng ở Henderson, bang Nevada, Mỹ hồi tháng 2.  

Ngoài ra, dữ liệu cũng chỉ ra người tiêm ba liều vaccine Pfizer có khả năng chống lại chủng ban đầu của nCoV và chủng Beta, lần đầu tiên xuất hiện ở Nam Phi, cao hơn nhiều so với tiêm hai liều. Dữ liệu hiện chưa được bình duyệt.

Trong số danh sách phê duyệt của WHO, vaccine công nghệ mRNA có hiệu quả thử nghiệm lâm sàng cao nhất, với Moderna 94% và Pfizer 95%. Dù có nhiều khó khăn về bảo quản và vận chuyển, hai loại vaccine này dường như có hiệu quả tương tự trong nghiên cứu thực tế. Một nghiên cứu của chính phủ Anh tháng trước cho thấy hai liều vaccine Pfizer có thể giảm nguy cơ nhập viện vì biến thể Delta tới 96%.

(Theo CNN)

Bài mới
Đọc nhiều