+
Aa
-
like
comment

Ba cán bộ ghi sai tiền điện bị đề xuất cách chức

23/06/2020 20:06

Quảng Ninh Ba cán bộ Điện lực Vân Đồn bị đề xuất cách chức do liên quan việc tính nhầm cho người dân gần 90 triệu đồng tiền điện trong tháng 5.
Chiều 23/6, ông Vũ Đình Tân – Phó giám đốc Công ty điện lực Quảng Ninh cho biết, hôm nay Điện lực Vân Đồn đã họp và đề xuất cắt chức ông Nguyễn Hữu Trọng, Phó giám đốc Điện lực Vân Đồn; ông Lưu Sơn Tùng, Trưởng phòng Kinh doanh; ông Đỗ Huy Đạm, Tổ trưởng kinh doanh giám sát.

Ông Đặng Thành, Giám đốc Điện lực Vân Đồn bị đề xuất kỷ luật mức khiển trách.

“Đơn vị cơ sở đề xuất như vậy. Trong vài ngày tới, điện lực Quảng Ninh sẽ họp và xem xét trách nhiệm những người liên quan”, ông Tân nói.

Cán bộ Điện lực Vân Đồn làm việc với gia đình bà Gái ngày 22/6. Ảnh: Hằng Nga
Cán bộ Điện lực Vân Đồn làm việc với gia đình bà Gái ngày 22/6. Ảnh: Hằng Nga

Trước đó sáng 22/6, gia đình bà Đào Thị Gái, 74 tuổi ở xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, nhận thông báo nộp tiền điện của Điện lực Quảng Ninh với số tiền 89.350.496 đồng, tương đương 27.000 số điện tiêu thụ trong tháng 5. Trong khi gia đình chỉ có 3 người, không kinh doanh gì, bình quân mỗi tháng sử dụng khoảng 200 số điện.

Con trai bà Gái nhìn vào hóa đơn, tưởng tổng tiền điện tháng 5 chỉ gần 90.000 đồng. Đến khi chuyển khoản số tiền trên không được, anh nhìn lại mới phát hiện gần 90 triệu đồng nên phản ánh với tổng đài chăm sóc khách hàng ở Hà Nội.

Lý giải về việc này, ông Vũ Đình Tân, Phó giám đốc Công ty điện lực Quảng Ninh cho biết, đây là công tơ điện tử đo từ xa khoảng 50-60 m, qua một thiết bị cầm tay. Hôm công nhân đi đo số điện đúng ngày trời mưa, khả năng nước mưa táp vào mặt công tơ kèm bụi khiến mặt công tơ nhòe nhoẹt, số báo về thiết bị không chính xác.

“Đoàn công tác đã lập biên bản, chốt lại số điện với gia đình theo đúng số tiêu thụ thực tế. Chúng tôi đã xin lỗi khách hàng về sự cố trên, khách cũng đồng thuận”, ông Tân nói.

Chiều 23/6, bà Đào Thị Gái cho biết, phía điện lực đã tính lại giá điện và xin lỗi gia đình. “Do mưa gió nên xảy ra nhầm lẫn, hiện mọi việc đã xong rồi, gia đình tôi vui vẻ không có ý kiến gì”, bà Gái nói.

Minh Cương/ VNE

Bài mới
Đọc nhiều