+
Aa
-
like
comment

ASEAN Post: Việt Nam phá kỷ lục năng lượng mặt trời 2020

Bảo Trâm - 12/04/2021 08:10

Trang ASEAN Post vừa có bài viết với tiêu đề “Vietnam Smashes 2020 Solar Capacity Records” (Việt Nam phá kỷ lục năng lượng mặt trời 2020), với nội dung Việt Nam đã một lần nữa lập kỷ lục trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, cụ thể là điện mặt trời áp mái. 

Theo The ASEAN Post, Việt Nam đã một lần nữa lập kỷ lục trong lĩnh vực năng lượng mặt trời, cụ thể là điện mặt trời áp mái, từ đó mở ra “cơ hội vàng” cho các nước trong khu vực.

Cuối tháng 12/2020, nguồn năng lượng mặt trời của Việt Nam đã tăng gấp 8 lần so với mức 378 MW vào năm 2019. Đáng chú ý, 6 GW (Gigawatt) trong tổng số 9,3 GW đã được lắp đặt vào tháng cuối năm 2020, khi chính sách thuế ưu đãi đối với năng lượng mặt trời áp mái sắp hết hạn. Thành tựu này đã đưa Việt Nam trở thành thị trường năng lượng mặt trời lớn thứ 3 trên thế giới vào năm 2020.

ASEAN Post cho rằng, việc Việt Nam thực hiện chính sách hỗ trợ năng lượng mặt trời cũng tương đối khác so với các nước láng giềng ASEAN. Trong khi các quốc gia khác thúc đẩy sử dụng năng lượng mặt trời bằng cách đo mức tự tiêu thụ như ở Malaysia và Thái Lan, hoặc chủ yếu tập trung vào khu vực dân cư như Indonesia, thì Việt Nam lại áp dụng biểu giá FiT (là các mức giá áp dụng cho điện sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo để bán lên lưới hoặc sử dụng tại chỗ nhằm giảm tải cho lưới điện.). Phương pháp này có lợi hơn đối với các chủ đầu tư, bởi họ có thể chọn lắp đặt năng lượng mặt trời áp mái để tự tiêu thụ hoặc bán cho lưới điện.

Không chỉ tại các khu dân cư mà tại các khu công nghiệp và thương mại của Việt Nam đều đã thu hút được rất nhiều vốn đầu tư từ năng lượng mặt trời, với khoảng hơn 101.000 công trình lắp đặt tính đến nay.

Theo ASEAN Post, thành công này đã ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất điện của đất nước. Theo Dự thảo Quy hoạch điện VIII mới đây cho thấy, năng lượng tái tạo đóng một vai trò lớn hơn đáng kể trong lĩnh vực năng lượng.

Với tỷ lệ năng lượng tái tạo cao trong lưới điện, Việt Nam sẽ tăng công suất truyền tải, nâng cấp nhằm vận hành lưới điện linh hoạt hơn, đồng nghĩa với việc công suất than cần phải giảm.

Cũng theo dự thảo Quy hoạch điện VIII, một lượng đáng kể các nhà máy điện than mới sẽ phải đóng cửa. Dự kiến giai đoạn 2026-2030, Việt Nam sẽ không có thêm nhà máy nhiệt điện than mới nào. Đồng thời, năng lượng mặt trời và gió sẽ chiếm 28% tổng công suất hệ thống vào năm 2030 và 41% vào năm 2045.

Hệ thống năng lượng mặt trời, gió từ quần đảo Trường Sa

Nếu Việt Nam tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo với tốc độ hiện tại, điều này sẽ thúc đẩy ASEAN đạt được mục tiêu 23% năng lượng tái tạo trong tổng cơ cấu năng lượng vào năm 2025, theo ASEAN Post.

Việt Nam được đánh giá là “con hổ” của ASEAN về năng lượng tái tạo, vượt xa Thái Lan, quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này. Năm 2017, thị phần năng lượng tái tạo của ASEAN trong nguồn cung năng lượng sơ cấp vẫn ở mức 13,7%.

Với tình hình hiện tại, Việt Nam sẽ có thể tạo ra động lực lớn cho lưới điện ASEAN. Hiện nay, một trong những dự án nổi bật trong khu vực là dự án kết nối điện Lào – Thái Lan – Malaysia, đang mở rộng thêm cả Singapore. Theo đó, Lào với vai trò “khối pin của ASEAN” sẽ thực hiện mua bán điện song phương hoặc đa phương do có nguồn thủy điện lớn.

Tuy nhiên, những rủi ro về biến đổi khí hậu hiện nay như hạn hán kéo dài đã làm tăng thách thức trong việc duy trì nguồn cung cho các tuyến liên kết xuất nhập khẩu điện ở khu vực sông Mekong trong mùa khô.

Hiện Việt Nam đang tăng cường lắp đặt năng lượng mặt trời và gió tại khu vực phía Nam. Như vậy, khả năng kết nối mới với các nước láng giềng ASEAN đang trở nên khả thi hơn. Có thể không lâu nữa, bùng nổ năng lượng mặt trời ở Việt Nam sẽ thúc đẩy hoạt động thương mại đa phương mới trong khuôn khổ Lưới điện ASEAN.

Dự kiến trong tương lai không xa, Việt Nam có thể bán lượng điện năng lượng tái tạo dư thừa cho Campuchia, tạo liên kết Việt Nam – Campuchia – Thái Lan – Malaysia.

Đã hai lần trải qua thời kỳ bùng nổ năng lượng mặt trời, từ chương trình FiT năng lượng mặt trời vào năm 2019 đến năng lượng mặt trời áp mái vào năm 2020, Việt Nam đã và đang trở thành tâm điểm toàn cầu về đầu tư năng lượng tái tạo. Do vậy, với khung pháp lý thuận lợi, tới đây Việt Nam nói riêng cũng như khu vực ASEAN nói chung sẽ nhận được hàng loạt các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Là nền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới, ASEAN được kỳ vọng nhu cầu từ các nguồn năng lượng bền vững sẽ tăng nhanh, cùng với hàng tỷ USD đầu tư vào năng lượng tái tạo. Sự bùng nổ năng lượng mặt trời ở Việt Nam đang tạo “cơ hội vàng” cho ASEAN đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, ASEAN Post nhận định.

Bảo Trâm (Lược dịch theo ASEAN Post)

Bài mới
Đọc nhiều