+
Aa
-
like
comment

Army Games 2021: Việt Nam giành HCV Xạ thủ bắn tỉa, HCB Vùng tai nạn

03/09/2021 20:54

Đội tuyển Việt Nam giành huy chương Vàng nội dung “Xạ thủ bắn tỉa” và huy chương Bạc “Vùng tai nạn” trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế 2021.

Chiều 3/9, Ban giám khảo Hội thao Quân sự quốc tế năm 2021 tại Việt Nam công bố kết quả chính thức 2 nội dung “Xạ thủ bắn tỉa” và “Vùng tai nạn”.

Ngoài cúp và huy chương Vàng thuộc về đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Uzbekistan giành huy chương Bạc và đội tuyển Liên bang Nga giành huy chương Đồng.

Cuộc thi “Xạ thủ bắn tỉa” gồm 8 đội tuyển quân đội thuộc 7 quốc gia tham gia thi đấu. 100% vận động viên hoàn thành thi đấu 4 giai đoạn từ thi cá nhân, cặp xạ thủ, đồng đội, thi ai nhanh hơn. Ba loại vũ khí được sử dụng cho cuộc thi là súng ngắn Makarov K59, súng trường tự động AK74 và súng bắn tỉa SVD 7,62 mm.

Tuyển thủ Việt Nam thi Xạ thủ bắn tỉa trong khuôn khổ Army Games 2021 tại thao trưởng Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4. Ảnh: Giang Huy
Tuyển thủ Việt Nam thi “Xạ thủ bắn tỉa” trong khuôn khổ Army Games 2021 tại thao trưởng Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4. Ảnh: Giang Huy

Cuộc thi “Vòng tai nạn”, cúp và huy chương Vàng thuộc về đội tuyển Nga. Đội tuyển Việt Nam giành huy chương bạc, còn đội tuyển Belarus giành huy chương Đồng.

Nội dung này gồm 6 đội tuyển quân đội thuộc 5 quốc gia tham gia thi đấu. 100% đội tuyển hoàn thành các chặng thi đấu gồm Chặng 1 “Vượt chướng ngại vật đặc biệt”, Chặng 2 “Tiếp sức” và Chặng 3 “Về đích”.

Tổng thời gian hoàn thành bài thi sau 3 chặng đấu cụ thể như sau: Đội tuyển Liên bang Nga có thành tích 108 phút 8,04 giây; Việt Nam 115 phút 27, 64 giây; Belarus 117 phút 37,33 giây; Lào 164 phút 34,62 giây; Mali 200 phút 34,82 giây.

Đội tuyển Liên bang Nga vui mừng sau khi giành chiến thắng Chặng 3 Về đích, nội dung Vùng tai nạn, chiều 2/9. Ảnh: Giang Huy
Đội tuyển Liên bang Nga vui mừng sau khi giành chiến thắng Chặng 3 “Về đích”, nội dung “Vùng tai nạn”, chiều 2/9. Ảnh: Giang Huy

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia tổ chức hai nội dung thi đấu Xạ thủ bắn tỉa và Vùng tai nạn của Hội thao quân sự quốc tế (Army Games) – sự kiện thể thao quân sự đa quốc gia thường niên do Bộ Quốc phòng Nga làm nhà tổ chức chính. Đội tuyển các nước tham dự hai nội dung nói trên tranh tài tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn, Hà Nội. Lễ bế mạc Hội thao sẽ diễn ra sáng mai, 4/9.

Hoàng Thùy

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều