+
Aa
-
like
comment

ANM 6/7: Trung Quốc điều tra hàng loạt ứng dụng hàng đầu trong nước

Trần Anh - 06/07/2021 19:11

 

Ngày 5/7, Giám đốc điều hành công ty CNTT Kaseya, ông Fred Voccola cho biết, có khoảng 800 đến 1.500 doanh nghiệp trên khắp thế giới đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công mã độc tống tiền nhắm vào nền tảng VSA của họ. Trên trang rò rỉ dữ liệu của mình, băng nhóm REvil tuyên bố đã mã hóa hơn 1 triệu hệ thống và sẵn sàng thương lượng để trao khóa giải mã cho toàn bộ dữ liệu với mức giá khởi điểm kỷ lục là 70 triệu USD. Vụ tấn công cũng đã khiến nhiều trường học và hơn 200 trường mẫu giáo ở Đảo Bắc (New Zealand) rơi vào tình trạng ngoại tuyến. Trong khi đó, truyền thông Hà Lan đưa tin cho biết, khoảng 200 – 300 doanh nghiệp khách hàng của công ty CNTT VelzArt, và khoảng 10% trong số 1.500 máy tính sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp CNTT Hoppenbrouwers đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công. (Reuters – RNZ – DutchNews)

Giám đốc điều hành công ty CNTT Kaseya, ông Fred Voccola cho biết, có khoảng 800 đến 1.500 doanh nghiệp trên khắp thế giới đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công mã độc tống tiền nhắm vào nền tảng VSA của họ.
Giám đốc điều hành công ty CNTT Kaseya, ông Fred Voccola cho biết, có khoảng 800 đến 1.500 doanh nghiệp trên khắp thế giới đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công mã độc tống tiền nhắm vào nền tảng VSA của họ.

Cùng ngày, tại Trung Quốc, Cơ quan Quản lý không gian mạng (CAC) ra thông báo về việc tiến hành điều tra an ninh mạng đối với 3 ứng dụng online lớn, bao gồm 2 ứng dụng vận tải Yunmanman, Huochebang của Tập đoàn Full Truck Alliance và một ứng dụng tuyển dụng online BOSS Zhipin. Đây là động thái mạnh tay tiếp theo sau thông báo hôm 02/7 về việc tiến hành điều tra an ninh mạng đối với hãng gọi xe trực tuyến hàng đầu Trung Quốc Didi. CAC cho biết, những quyết định này đều nhằm ngăn chặn các rủi ro về an ninh dữ liệu quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo vệ lợi ích cộng đồng. Điều đáng chú ý là các tập đoàn sở hữu những ứng dụng này đều mới phát hành cổ phiếu hoặc niêm yết tại Mỹ

Cơ quan Quản lý không gian mạng (CAC) ra thông báo về việc tiến hành điều tra an ninh mạng đối với 3 ứng dụng online lớn, bao gồm 2 ứng dụng vận tải Yunmanman, Huochebang của Tập đoàn Full Truck Alliance và một ứng dụng tuyển dụng online BOSS Zhipin
Cơ quan Quản lý không gian mạng (CAC) ra thông báo về việc tiến hành điều tra an ninh mạng đối với 3 ứng dụng online lớn, bao gồm 2 ứng dụng vận tải Yunmanman, Huochebang của Tập đoàn Full Truck Alliance và một ứng dụng tuyển dụng online BOSS Zhipin

Cũng trong ngày 5/7, tại cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân gọi Mỹ là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh mạng toàn cầu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng vạch trần và bác bỏ nỗ lực của Mỹ nhằm gây nguy hiểm cho an ninh mạng toàn cầu và phá hoại các quy tắc quốc tế. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Phó Chủ tịch Microsoft Tom Burt cho biết trong phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ vào ngày 30/06 rằng, Bộ Tư pháp Mỹ đang lạm dụng trát đòi hầu tòa bí mật để thu thập dữ liệu người dùng đám mây ở mức báo động.

Trong một diễn biến khác, phát biểu trong sự kiện do Diễn đàn Các vấn đề công của Ấn Độ (PAFI) tổ chức mới đây, Điều phối viên an ninh mạng quốc gia Ấn Độ Rajesh Pant cho biết, chính phủ nước này sẽ công bố chiến lược an ninh mạng mới trong năm nay. Chiến lược mới, bao quát toàn bộ hệ sinh thái không gian mạng của Ấn Độ, sẽ đóng vai trò như một kim chỉ nam để giải quyết các khía cạnh khác nhau, xây dựng dữ liệu như một nguồn tài nguyên quốc gia, xây dựng năng lực bản địa và kiểm toán không gian mạng, nhằm đảm bảo một không gian mạng an toàn, bảo mật, bền vững, sôi động và đáng tin cậy. Chiến lược này dự kiến sẽ đem lại khoảng hơn 80 sản phẩm.

Trước đó, vào ngày 3/7, lực lượng cảnh sát Italy cho biết họ đã phá vỡ đường dây mua bán chứng chỉ Covid-19 giả của Liên minh Châu Âu (EU) trên dark web. Theo đó, cảnh sát đã giành quyền kiểm soát 10 kênh trên ứng dụng nhắn tin Telegram được dùng để người mua liên hệ với người bán và trả phí dịch vụ thông qua tiền ảo. Mỗi gói dịch vụ bao gồm một chứng chỉ giả và một lọ vaccine giả mạo, có giá dao động từ 110 đến 130 euro. Cảnh sát Italy cho biết có khoảng 250.000 người đã đăng ký mua, trong đó có một số không phải công dân EU. Chứng Covid-19 chỉ mới được EU công bố vào ngày 1/7, bao gồm một mã QR chứa thông tin về tình trạng tiêm chủng và xét nghiệm của người sở hữu, nhằm giúp người dân đi lại dễ dàng hơn trong khối và thúc đẩy du lịch.u

Trần Anh

Bài mới
Đọc nhiều