+
Aa
-
like
comment

Ánh Viên, Huy Hoàng xuất trận

Cao Phúc - 04/12/2019 06:49

Bơi lội – một trong những bộ môn hùng mạnh nhất, được quan tâm nhiều nhất của VN sẽ khởi tranh tại New Clark City vào hôm nay (4-12). Và hai niềm hi vọng vàng Ánh Viên – Huy Hoàng đều xuất trận trong ngày đầu tiên.

Ánh Viên, Huy Hoàng xuất trận - Ảnh 1.
Huy Hoàng (thứ 2 từ phải qua) cùng đồng đội tự tin trước giờ ra quân – Ảnh: K.X.

8 HCV – đó tiếp tục là chỉ tiêu mà Tổng cục TDTT đề ra cho Ánh Viên ở SEA Games 30. Con số ấy quá quen thuộc với Ánh Viên, bởi đây là thành tích mà cô thiết lập được ở hai kỳ SEA Games 2015 và 2017. Hai năm qua, dù thành tích của Ánh Viên đã sa sút rất nhiều nhưng SEA Games vẫn luôn là đấu trường mà cô áp đảo.

Để đạt chỉ tiêu 8 HCV, Ánh Viên đăng ký tham dự 12 nội dung và sẽ thi đấu 2 nội dung 200m bướm và 200m hỗn hợp cá nhân trong ngày ra quân. 200m hỗn hợp là một trong những nội dung mà Ánh Viên sở trường nhất, khi giành HCV suốt 3 kỳ SEA Games gần nhất.

Ở 200m bướm, Ánh Viên từng vô địch SEA Games 2015 nhưng thất bại ở SEA Games 2017 trước Quah Jing Wen (Singapore) và đồng đội Lê Thị Mỹ Thảo. Có thể nói ở các nội dung bơi ếch lúc này, Mỹ Thảo mới là ứng viên số 1 của VN để cạnh tranh HCV với cô em út nhà họ Quah của Singapore. Quah Jing Wen từng giành đến 5 HCV ở SEA Games 2017 và hứa hẹn sẽ là đối trọng chính của Ánh Viên cho ngôi vị “nữ hoàng bơi lội” ở SEA Games 30.

Có mặt tại làng VĐV New Clark City từ ngày 1-12, đội tuyển bơi đã có 2 ngày tập luyện tại đây trước khi bước vào thi đấu. Trao đổi với Tuổi Trẻ, HLV Nguyễn Hoàng Vũ nói: “Ngoài Ánh Viên, nhóm VĐV do tôi quản lý là Huy Hoàng (thi đấu các cự ly 400m, 1.500m tự do, 4x200m tiếp sức nam), Hưng Nguyên (200m, 400m hỗn hợp), Thanh Bảo (50m, 100m, 200m ếch)… được giao chỉ tiêu phấn đấu giành 3-5 HCV. Hiện các VĐV đã sẵn sàng để xuất trận”.

Liên quan đến phong độ của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, HLV Nguyễn Hoàng Vũ cho biết ngày 4-12, Huy Hoàng thi đấu cự ly 400m tự do và hi vọng có HCV trong ngày ra quân của mình. Trong hai nội dung cá nhân của Huy Hoàng là 400m và 1.500m tự do, Huy Hoàng hiện không có đối thủ. “Tại SEA Games 30, Huy Hoàng nổi trội so với các đối thủ khác. Để giành HCV 400m tự do, Huy Hoàng cần bơi dưới 3 phút 48 giây. Ở cự ly 1.500m, Huy Hoàng hiện đang bơi với thành tích 15 phút 01 (tại SEA Games 29, Hoàng bơi 15 phút 20). Chỉ tiêu của Hoàng là 2 HCV” – ông Vũ nói.

Sở trường của Huy Hoàng vốn nằm ở 1.500m tự do và 800m tự do – những nội dung mà anh từng giành huy chương Asiad 2018. Nhưng ở SEA Games 30, chủ nhà Philippines đã bỏ nội dung 800m tự do nên Huy Hoàng phải nỗ lực tập luyện nội dung 400m suốt một năm qua. Kình ngư Huy Hoàng nói: “Tôi không có vấn đề gì khi chuyển sang thi đấu nội dung 400m do ban huấn luyện đã chuẩn bị cho tôi rất đầy đủ”.

Thành tích của Ánh Viên ở đấu trường SEA Games

Thành tích của Ánh Viên ở đấu trường SEA Games – Ảnh: K.X. – Đồ họa: M.TÁNH

SEA Games 2011: 2 HCB

SEA Games 2013: 3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ

SEA Games 2015: 8 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ

SEA Games 2017: 8 HCV, 2 HCB

Hôm nay kỳ vọng vào đấu kiếm, cử tạ…

Hôm nay (4-12), ngoài những niềm hi vọng ở bơi lội (vòng loại bắt đầu lúc 8h06 và chung kết lúc 17h), đoàn VN còn kỳ vọng sẽ gặt hái thêm nhiều HCV ở những nội dung có thế mạnh khác như: đấu kiếm, thể dục dụng cụ và cử tạ.

9h, Nguyễn Thị Như Hoa bắt đầu chiến dịch bảo vệ HCV ở nội dung kiếm ba cạnh nữ. Ngoài ra, VN còn có hai đại diện ở nội dung kiếm liễu nam là Nguyễn Vinh Quang, Nguyễn Văn Hải (10h45).

15h, thể dục dụng cụ đặt niềm tin Lê Thanh Tùng sẽ bảo vệ HCV ở nội dung nhảy chống. Ngoài ra, Lê Thanh Tùng còn cùng Đinh Phương Thành tham dự nội dung xà kép (lúc 15h30) và xà đơn (lúc 16h30).

12h, Nguyễn Thị Vân Anh thi đấu cử tạ hạng cân 71kg nữ và 15h, Phạm Tuấn Anh thi đấu hạng cân 73kg nam.

Đầu giờ chiều, các võ sĩ judo VN sẽ bước vào thi đấu.

Bài mới
Đọc nhiều