+
Aa
-
like
comment

Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm và gia đình ủng hộ bà con miền Trung 31,8 tỉ

27/10/2020 21:06

Gia đình cựu chiến binh, Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm vừa ủng hộ số tiền 10 tỉ đồng giúp đồng bào miền Trung và trao tặng 1,8 tỉ đồng cho các gia đình thân nhân liệt sĩ. Trước đó, gia đình cũng ủng hộ 20 tỉ đồng.

Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm và gia đình ủng hộ bà con miền Trung 31,8 tỉ - Ảnh 1.
Gia đình cựu chiến binh, Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm ủng hộ số tiền 10 tỉ đồng vì đồng bào miền Trung và trao số tiền 1,8 tỉ đồng cho thân nhân các gia đình liệt sĩ – Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ngày 27-10 tại Hà Nội, cựu chiến binh, Anh hùng lao động Lê Văn Kiểm, chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam, ủng hộ số tiền 10 tỉ đồng chung tay cùng đồng bào nghèo các tỉnh miền Trung khắc phục khó khăn do bão lũ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trao đổi với PV, cựu chiến binh Lê Văn Kiểm chia sẻ là người con miền Trung, ông luôn trăn trở trước thông tin, hình ảnh về tình hình lũ lụt nghiêm trọng vừa xảy đến với đồng bào mình.

“Tình hình đó thúc giục bản thân, gia đình và hiệp hội tham gia ủng hộ, là tình cảm của gia đình góp phần nhỏ bé giúp đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn”, cựu chiến binh Lê Văn Kiểm bày tỏ.

Cảm phục trước sự hi sinh của các cán bộ, chiến sĩ trong lũ lụt miền Trung vừa qua, thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Lê Văn Kiểm cũng gửi tặng 1,8 tỉ đồng ủng hộ cho các gia đình, thân nhân các cán bộ chiến sĩ quân đội, công an hi sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Theo đó, trao tặng 36 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 50 triệu đồng cho 13 gia đình cán bộ, chiến sĩ hi sinh trên đường đi cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3; cho gia đình 22 cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh của Đoàn kinh tế – quốc phòng 337 và gia đình thân nhân đại úy Trương Văn Thắng, cán bộ Công an xã Hướng Việt (Hướng Hóa, Quảng Trị) hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

“Là người lính, tôi rất xúc động trước thông tin những cán bộ chiến sĩ quân đội, công an hi sinh trong lúc giúp dân phòng chống bão lũ thiên tai, hi sinh khi đang đi làm nhiệm vụ”, ông Kiểm chia sẻ.

Trước đó vào ngày 17-10, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, gia đình ông Lê Văn Kiểm cũng ủng hộ cho quỹ “Vì người nghèo” số tiền 20 tỉ đồng.

HÀ THANH/TTO

Bài mới
Đọc nhiều