+
Aa
-
like
comment

Anh có thể đưa tàu sân bay hiện diện thường trực gần Trung Quốc

14/07/2020 21:34

Hải quân Hoàng gia Anh có thể điều tàu sân bay uy lực nhất đến vùng biển gần Trung Quốc để phô trương sức mạnh trước “mối đe dọa ngày càng gia tăng” của Bắc Kinh.

Hải quân Anh hiện sở hữu hai tàu sân bay đắt giá.

Theo truyền thông Anh, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth trị giá 3,7 tỉ USD có thể duy trì sự hiện diện thường trực ở vùng biển gần Trung Quốc, cụ thể là khu vực Đông Á để đương đầu Trung Quốc.

Tàu sân bay Anh hiện diện trong khu vực cũng sẽ giúp Anh dễ dàng tham gia tập trận, gia nhập liên minh quân sự cùng Mỹ, Nhật Bản đối phó Trung Quốc.

Tàu dự kiến sẽ khởi hành đến Đông Á sớm nhất vào đầu năm 2021, đem theo hai phi đội tiêm kích F-35B Lightning II, hai tàu khu trục Type 45, hai khinh hạm Type 23, hai tàu hậu cần và trực thăng.

Theo nguồn tin trên tờ The Times của Anh, giới lãnh đạo hải quân hoàng gia Anh muốn đưa tàu sân bay hoạt động sâu rộng ở vùng biển Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Anh có thể yêu cầu Úc và Canada “hỗ trợ tàu chiến và tàu ngầm” để hợp lực tạo thành một nhóm tác chiến tàu sân bay hoàn chỉnh.

Tiêm kích F-35B có thể cất cánh thẳng đứng hoặc cất cánh trên đường băng ngắn.

Theo nguồn tin, hải quân hoàng gia Anh sẽ duy trì một tàu sân bay ở Bắc Đại Tây Dương hỗ trợ đồng minh NATO, tàu còn lại tuần tra ở các tuyến đường hàng hải gần Trung Quốc.

“Chúng tôi muốn thành lập một nhóm tác chiến đồng minh, trong đó tàu sân bay Anh đóng vai trò soái hạm”, giới chức hải quân Anh cho biết.

Quan hệ Anh – Trung Quốc thời gian qua gần như đóng băng vì những bất đồng liên quan đến đại dịch Covid-19 và việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia với Hong Kong.

Chính phủ Anh dự kiến sẽ chấm dứt dự án xây dựng mạng 5G sử dụng hạ tầng của tập đoàn Huawei. Giới chức Trung Quốc đã cảnh báo “hậu quả” nếu London coi Bắc Kinh là “kẻ thù” và ngừng các hoạt động làm ăn của Huawei ở Anh.

Đăng Nguyễn/DV

Bài mới
Đọc nhiều