+
Aa
-
like
comment

An Giang họp khẩn vụ 8 ca nghi nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn lây

30/06/2021 16:58

Chiều 30-6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang tổ chức họp khẩn trực tuyến với 11 huyện, thị, thành phố trong tỉnh sau khi phát hiện 8 ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại huyện An Phú.

Ông Lê Văn Phước – phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại buổi họp khẩn cấp với 11 huyện, thị, thành phố chiều nay 30-6

Ông Trần Hòa Hợp – chủ tịch UBND huyện An Phú – cho biết khoảng 8h15 ngày 29-6, bà L. (57 tuổi, ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú) đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện An Phú. Test nhanh cho kết quả dương tính COVID-19.

Ngay lập tức, huyện An Phú phong tỏa khoa hồi sức cấp cứu, khoanh vùng, sàng lọc đối tượng. Đồng thời, cách ly bệnh nhân này.

Huyện truy vết được 6 trường hợp F1 là thành viên gia đình. Qua test nhanh, cô Nh. (con bà L.) cũng dương tính COVID-19.

Trong ngày, huyện An Phú gửi 31 mẫu xét nghiệm về trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang (CDC). Đến 4h sáng 30-6, có 4 người nghi nhiễm COVID-19. Tất cả các trường hợp dương tính đều là thành viên gia đình bà L.

Sau đó, Ban chỉ đạo huyện An Phú truy vết và xác định cô Nh. là công nhân ở Bình Dương về ở thị trấn Long Bình nhưng cô Nh. khai báo không nằm trong vùng tâm dịch. Vì vậy, địa phương cách ly 14 ngày tại nhà. Sáng 28-6, cô Nh. đến trạm y tế lấy giấy chứng nhận hết thời gian cách ly.

Ông Trần Hòa Hợp – chủ tịch UBND huyện An Phú báo cáo tình hình 8 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại thị trấn Long Bình

Ngoài 4 ca nghi nhiễm COVID-19, huyện An Phú tiếp tục phát hiện thêm 4 trường hợp khác nghi nhiễm COVID-19 qua test nhanh.

Có 200 trường hợp liên quan đến 4 ca này. Hiện nay, huyện đã Khoanh vùng 700 hộ gia đình, lấy mẫu gộp để xét nghiệm PCR. Nếu kết quả âm tính sẽ phong tỏa trong phạm vi hẹp trong phạm vi nhà bà L, cô Nh.

“Chúng tôi thống nhất là Sở Y tế sẽ xác định xem nguồn gốc lây từ bà L. hay cô Nh. Bà L. làm nghề bán vé số nhưng nghỉ bán hơn 1 tháng do bệnh chuyển nặng. Trước đây, bà L. từng khám ở bệnh viện và tiếp xúc gần với nhiều người, trong đó có cô Nh. Đến thời điểm này có 91 trường hợp F1, 154 trường hợp F2 và 106 trường hợp F3”, ông Hợp nói.

Khu vực nhà bà L. nghi nhiễm COIVD-19 gần UBND thị trấn Long Bình đã bị căng dây hạn chế người ra vào

Còn bà Nguyễn Thị Hạnh – giám đốc bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang – cho biết ngoài 8 ca nghi nhiễm COVID-19 còn có 3 mẫu gộp cũng nghi nhiễm COVID-19.

Ông Trần Quang Hiền – phó giám đốc Sở Y tế An Giang – cho rằng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh An Giang nên xét nghiệm toàn bộ nhân viên, bệnh nhân của bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc. Đồng thời thành lập 3 vòng phong tỏa ở thị trấn Long Bình để hạn chế người ra vào khu vực này nhằm ngăn chặn, truy vết và khẩn trương xác định nguồn lây nhiễm.

UBND huyện An Phú đã truy vết, khoanh vùng và căng dây ngăn chặn, hạn chế người vào thị trấn Long Bình

Phát biểu tại buổi họp, ông Lê Văn Phước – phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang – khẳng định trong những ngày tới chắc chắn sẽ có thêm vài ca nhiễm COVID-19. Đề nghị các ngành không chủ quan mà chủ động, rà soát, xác định 2 nguồn lây là Bệnh viện Châu Đốc và cô Nh.

Đề nghị Công an, CDC khẩn trương truy vết không để lọt F1, F2 và khodịchanh vùng, phun khử khuẩn các khu vực mà 8 người nghi nhiễm sinh sống.

Ban chỉ đạo tỉnh An Giang sẽ kích hoạt ngay trung tâm y tế Châu Thành 100 giường về ngay phòng khám đa khoa An Châu. Còn Trung tâm y tế Châu Thành sẽ trở thành bệnh viện dã chiến.

“Chúng ta phải chủ động và truy vết nguồn lây. Sau vụ cô Nh. ở Bình Dương về, tôi đề nghị Công an lấy lời khai cô Nh. thật kỹ. Nếu cô này khai báo không trung thực phải xử lý nghiêm, để làm gương”, ông Phước nói.

BỬU ĐẤU

Bài mới
Đọc nhiều