+
Aa
-
like
comment

Ấn Độ mua 6 tổ hợp Pinaka triển khai dọc biên giới Trung Quốc

01/09/2020 16:26

Hệ thống pháo phản lực dẫn đường phóng loạt Pinaka có độ chính xác cao, có thể san phẳng một khu vực 900 mét vuông.

Để tăng cường hỏa lực cho quân đội, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã ký thỏa thuận 380 triệu USD với công ty Tata Power, Larsen & Toubro và Bharat Earth Movers Ltd về việc cung cấp 6 tổ hợp pháo phản lực dẫn đường phóng loạt Pinaka, trong đó bao gồm 114 bệ phóng, để triển khai dọc biên giới với Trung Quốc.

an do mua 6 to hop pinaka trien khai doc bien gioi trung quoc hinh 1
Tổ hợp Pinaka. Ảnh: Wikipedia

“6 tổ hợp Pinaka này sẽ được triển khai hoạt động dọc biên giới phía Bắc và phía Đông của Ấn Độ, củng cố hơn nữa sự chuẩn bị hoạt động của các lực lượng vũ trang”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết.

Đây là lần đầu tiên chính phủ Ấn Độ cho phép các công ty tư nhân sản xuất hệ thống rocket Pinaka – hệ thống sẽ dần thay thế SMERCH của Nga, có khả năng san phẳng khu vực 1,1km vuông.

Quân đội Ấn Độ muốn có 22 trung đoàn pháo phản lực Pinaka trước năm 2026, trong đó có 12 trung đoàn tên lửa dẫn đường Pinaka.

Các tổ hợp này do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) thiết kế và phát triển; Pinaka cũng có thể mang đầu đạn hạt nhân ở tầm ngắn.

Hoàng Phạm/VOV

Bài mới
Đọc nhiều