+
Aa
-
like
comment

Ấm lòng “phiên chợ nhân đạo”, “chợ 0 đồng” tại khu cách ly

26/07/2021 09:29

Để chia sẻ với người dân đang gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19, nhiều địa phương ở Bình Dương đã có nhiều hoạt động hỗ trợ kịp thời, không để người dân nào phải đói hay thiếu gạo ăn.

Hỗ trợ thực phẩm cho người dân trong vùng phong tỏa

Dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn cả nước, trong đó TP.HCM, Bình Dương và các tỉnh phía Nam đang chịu ảnh hưởng rất nặng nề, mỗi ngày có hàng nghìn ca mắc mới và nhiều ca bệnh tử vong.

Dịch bệnh đã khiến đời sống kinh tế của người dân bị xáo trộn, những dịch vụ không thiết yếu phải đóng cửa, người dân bị mất việc làm và rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Xác định “cuộc chiến chống dịch” lần này có thể kéo dài, bên cạnh sự quyết liệt trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, việc ổn định cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội cũng được tỉnh đặt lên hàng đầu.

Tỉnh Bình Dương đã có chủ trương và chỉ đạo các ban, ngành, địa phương phải bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là đối với người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc làm do dịch bệnh.

Bình Dương: Lập đường dây nóng hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân - Ảnh 1.
Người dân được mua lương thực, thực phẩm tại các phiên chợ nhân đạo với giá 0 đồng. Ảnh: Hồng Thuận

Tại TP.Thủ Dầu Một, đến nay, hầu hết các phường đã thiết lập đường dây nóng hỗ trợ người dân gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm trong tình hình dịch bệnh. Theo đó, người dân trên địa bàn thành phố gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm nếu cần hỗ trợ có thể liên hệ số điện thoại đã công bố theo từng khu vực để tiếp nhận lương thực, thực phẩm.

Lãnh đạo UBND TP.Thủ Dầu Một cho biết, trong những ngày qua, thành phố đã huy động nhiều nguồn lực tổ chức các hoạt động hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Địa phương cũng nhận được sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương về nhu yếu phẩm và đã phân phát kịp thời đến tất cả người dân trong khu vực bị phong tỏa để chia sẻ với những khó khăn mà bà con đang gặp phải.

Bình Dương: Hỗ trợ, không để người dân bị thiếu ăn trong mùa dịch Covid-19 - Ảnh 2.
Người dân nhận được hỗ trợ về lương thực, thực phẩm từ chính quyền địa phương trong thời điểm cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16. Ảnh: Thiên Lý

Phiên “chợ nhân đạo”, “chợ 0 đồng” tại khu cách ly

Tại TP.Thuận An, hệ thống Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trên địa bàn đều đồng lòng phát động, tham gia, phối hợp thực hiện các nội dung hỗ trợ chống dịch rất tốt và đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Nhiều tỷ đồng tiền mặt cùng hàng chục tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm đã được MTTQ Việt Nam TP.Thuận An cùng các đơn vị đã chuyển kịp thời đến các địa phương để hỗ trợ người dân, không để người dân nào phải đói hay thiếu gạo ăn.

Bên cạnh đó, ngành chức năng đã tổ chức nhiều điểm bán hàng giá bình ổn và cung cấp số điện thoại của các điểm bán hàng để người dân có thể đặt mua.

Bình Dương: Lập đường dây nóng hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân - Ảnh 2.
Chợ 0 đồng đã giúp người dân mua được lương thực, thực phẩm trong thời điểm cách ly toàn xã hội. Ảnh: Đài truyền thanh TP.Dĩ An

Trong đợt dịch lần 4 này, Bình Dương đã tiếp nhận nhiều nguồn hàng, lương thực, thực phẩm từ các địa phương trên cả nước hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Lộc – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, đặc biệt là Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã có nhiều hoạt động vận động các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ để hỗ trợ cho những người dân nghèo, khó khăn, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống trong thời gian bị phong tỏa, cách ly.

“Từ chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, thậm chí mỗi hộ gia đình, mỗi người dân cũng tham gia vào các hoạt động hỗ trợ, tương trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Nhiều chủ khu nhà trọ cũng đồng hành bằng việc giảm hoặc miễn tiền thuê cho người ở trọ… Những hoạt động này có ý nghĩa hết sức lớn trong tình hình hiện nay, góp phần cùng chính quyền, các đoàn thể để chăm lo cho người dân nghèo trên địa bàn tỉnh vượt qua cơn đại dịch”, ông Lộc chia sẻ.

Vừa qua, các tổ chức trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An đã tổ chức nhiều phiên “chợ nhân đạo”, “chợ online 0 đồng” để giúp người dân mua lương thực, thực phẩm trong mùa dịch. Người dân có thể đi chợ mua các mặt hàng nhu yếu phẩm với giá “0 đồng” để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của mình và gia đình trong thời gian khoảng 1 tuần. Mỗi phần quà hỗ trợ trị giá khoảng 500.000 đồng.

Các phiên chợ này đã hỗ trợ kịp thời cho hàng trăm công nhân, lao động khó khăn đang ở trọ. Đây là những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên phải nghỉ làm ở nhà, không có thu nhập nên cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cũng gặp nhiều khó khăn.

Văn Dũng

Bài mới
Đọc nhiều