+
Aa
-
like
comment

Ai thay bà Nguyễn Thị Kim Tiến làm Bộ trưởng Y tế?

02/12/2019 17:43

Đó là câu hỏi được báo giới đặt ra đối với người phát ngôn Chính phủ tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 2/12.

Keyword đầu tiên có dấu
Ngày 2/12, các thành viên Chính phủ đã chia tay nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Chiều nay (2/12) tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế thay thế bà Nguyễn Thị Kim Tiến, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết, ngày 22/11, trong chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, kiêm nhiệm Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Y tế, chịu trách nhiệm phụ trách Bộ Y tế.

Sáng nay (2/12), tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ đã mời nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến chia tay các thành viên Chính phủ. Thủ tướng đánh giá cao những công lao đóng góp của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đối với ngành y tế nước nhà trong 7 năm giữ vai trò Tư lệnh ngành Y tế.

Đối với việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế mới thay thế bà Nguyễn Thị Kim Tiến, ông Mai Tiến Dũng cho biết: “Việc bổ nhiệm chức danh Bộ trưởng cần trải qua nhiều bước liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện. Hiện các cơ quan Đảng, Chính phủ đang tiến hành các bước theo quy trình để lựa chọn người đủ điều kiện giữ chức vụ quan trọng này”.

Trước đó, liên quan đến vấn đề nhân sự của Bộ Y tế sau khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến rời ghế Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội chỉ phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về vấn đề này.

Khi nào Thủ tướng chọn được người phù hợp làm Bộ trưởng và đề nghị Quốc hội phê chuẩn thì lúc đó Quốc hội sẽ thực hiện quy trình phê chuẩn, chứ Quốc hội không quyết định bầu nhân sự này.

Việt Hòa

Theo Báo Giao thông

Bài mới
Đọc nhiều