+
Aa
-
like
comment

AFP: 1/3 quân đội Mỹ từ chối tiêm vaccine Covid-19

18/02/2021 19:17

Lầu Năm Góc cho biết khoảng 1/3 quân đội Mỹ từ chối tiêm vaccine Covid-19, bất chấp mức độ lây nhiễm đáng kể trong lực lượng, theo AFP.

Thiếu tướng Jeff Taliaferro tiết lộ tỷ lệ từ chối cao trong phiên điều trần của Quốc hội ngày 17/2. Bộ Quốc phòng Mỹ không bắt buộc tiêm vaccine Covid-19 vì chúng chưa nhận được sự chấp thuận đầy đủ từ Cơ quan Quản lý Dược phẩm Liên bang (FDA).

“Tỷ lệ chấp thuận là khoảng 2/3”, Taliaferro nói, nhấn mạnh rằng con số này dựa trên “dữ liệu rất sớm”.

Quân nhân Mỹ tiêm vaccine Covid-19 tại Guam ngày 4/1. Ảnh: US Army
Quân nhân Mỹ tiêm vaccine Covid-19 tại Guam ngày 4/1. Ảnh: US Army

Tỉ lệ quân đội từ chối tiêm chủng cao khiến các nhà lập pháp bày tỏ lo ngại, theo trang tin Military.com.

Các quan chức Lầu Năm Góc nói tại Hạ viện việc tiêm chủng trong quân đội hiện nay vẫn trên tinh thần tự nguyện.

Bộ Quốc phòng đã phân phát 506.000 mũi tiêm, trong đó có 147.000 liều thứ hai cho các thành viên phục vụ. Tỉ lệ “thay đổi theo các nhóm khác nhau” nhưng việc từ chối vắc-xin không ảnh hưởng đến khả năng triển khai vì quân đội đã thích nghi hoạt động trong môi trường đại dịch, Thiếu tướng Jeffrey Taliaferro, Phó giám đốc phụ trách hoạt động của Bộ Tham mưu Liên quân, nói.

Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết họ đặt mục tiêu đến cuối tháng 8, hầu hết binh lính sẽ được tiêm chủng Covid-19.

Ông Taliaferro không đưa ra lý do tại sao 1/3 lực lượng quân sự Mỹ – chủ yếu là những người làm công việc có rủi ro cao như chăm sóc sức khỏe, nhân viên an ninh, những người ở các vị trí quan trọng đối với an ninh quốc gia – lại từ chối nó.

Ông nói thêm rằng việc tiêm vắc xin “là việc làm đúng đắn” và các nhà lãnh đạo cần tham gia vào việc thúc đẩy lợi ích của nó: “Rõ ràng là nó an toàn và chúng tôi cần tiếp tục giáo dục lực lượng của mình và giúp họ hiểu được những lợi ích”.

Một quân nhân trong lực lượng Hải quân Mỹ được tiêm vắc-xin Covid-19 liều đầu tiên. Ảnh: Hải quân Mỹ
Một quân nhân trong lực lượng Hải quân Mỹ được tiêm vắc-xin Covid-19 liều đầu tiên. Ảnh: Hải quân Mỹ

Kể từ khi bắt đầu đại dịch, 150.910 quân nhân Mỹ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây ra đại dịch Covid-19 và 21 người đã chết.

Thiếu tướng Trent Kelly của Lực lượng Vệ binh Quốc gia cho biết phương pháp tiêm chủng tự nguyện “không có ý nghĩa gì nếu chúng ta nói rằng vắc xin là an toàn”.

Ông đề xuất soạn thảo luật cho phép bắt buộc sử dụng vắc xin khi đang được cấp phép sử dụng khẩn cấp.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói rằng không có dữ liệu chi tiết toàn quân về việc tiêm chủng, nhưng cho biết hơn 916.500 người đã được tiêm. Kirby nói thêm rằng mức độ từ chối trong quân đội tương đương với mức độ từ chối trong công chúng nói chung. “Chúng tôi về cơ bản phản ánh tỷ lệ chấp nhận của xã hội Mỹ”, Kirby nói với các phóng viên.

Chính quyền Mỹ đã triển khai quân đội và Vệ binh Quốc gia để giúp tiêm chủng cho công chúng. Kirby nói rằng tính đến cuối tuần này, hơn một triệu quân nhân sẽ tiêm vaccine.

Lầu Năm Góc bắt buộc nhân sự phải tiêm hầu hết vaccine tiêu chuẩn. Nhưng vì vaccine Covid-19 mới chỉ được phê duyệt sử dụng khẩn cấp nên chúng không thể được áp dụng cho mọi người. “Có giới hạn về mặt pháp lý”, Kirby nói.

Ông nhấn mạnh Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã tiêm vaccine. “Điều Bộ trưởng muốn là những người đàn ông và phụ nữ của bộ đưa ra quyết định tốt nhất và sáng suốt nhất cho họ, sức khỏe của họ cũng như sức khỏe của gia đình họ.

Các quan chức Bộ Quốc phòng cho biết các cuộc thảo luận về đề xuất này giữa Lầu Năm Góc, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh và Quốc hội sẽ cần được tiến hành.

Dân biểu Mark Green, bác sĩ phẫu thuật của quân đội đã nghỉ hưu từng phục vụ ở Afghanistan và Iraq, đã phản đối đề xuất của ông Kelly, nói rằng cần phải thực hiện “nghiên cứu toàn diện trước khi trang bị cho các chiến binh của mình một loại thuốc thử nghiệm”.

“Luật đã được thông qua để ngăn chặn việc sử dụng bất kỳ loại thuốc thử nghiệm nào đối với một người lính tại ngũ. Tôi nghĩ thay đổi nó là một ý tưởng tồi” – ông Green nói.

Các thành viên của quốc hội cũng bày tỏ lo ngại về tác động của đại dịch dẫn tới việc cắt giảm hoặc hủy bỏ các khóa đào tạo và tập luyện kéo dài gần một năm. Thiếu tướng Taliaferro cho biết có 99 cuộc tập trận quân sự đã bị hủy bỏ vì Covid-19 và 37 cuộc đã bị hoãn lại.

Các quan chức Bộ Quốc phòng đã nói rằng việc tiêm vắc-xin Covid-19 sẽ vẫn tự nguyện trong khi được cấp phép sử dụng khẩn cấp. Chỉ định đó dự kiến ​​sẽ kéo dài đến 2 năm trong khi chờ FDA đánh giá hiệu quả và tác dụng phụ của vắc xin.

Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 28 triệu ca nhiễm, hơn 500.000 ca tử vong. Ca nhiễm mới giảm trong một tuần gần đây. Mỹ đã tiêm vaccine cho hơn 55 triệu người, tức hơn 16,5 trên 100 người.

Nguyễn Anh (Theo AFP, Military)

Bài mới
Đọc nhiều