+
Aa
-
like
comment

Afghanistan hành động sau vụ con gái đại sứ ở Pakistan bị bắt cóc

19/07/2021 14:05

Chính phủ Afghanistan đã triệu hồi đại sứ và các nhà ngoại giao cấp cao từ thủ đô Islamabad – Pakistan sau vụ bắt cóc con gái của Đại sứ Najib Alikhil.

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Afghanistan hôm 18-7 tuyên bố chính phủ nước này đã triệu hồi đại sứ và các nhà ngoại giao cấp cao từ thủ đô Islamabad – Pakistan trở về Kabul cho đến khi loại bỏ hoàn toàn các mối đe dọa an ninh, bao gồm việc bắt giữ và trừng phạt thủ phạm.

Người phát ngôn văn phòng đối ngoại Pakistan không trả lời khi được Reuters liên lạc.

Động thái trên diễn ra sau vụ con gái của Đại sứ Afghanistan Najib Alikhil, cô Silsila Alikhil, 26 tuổị, bị bắt cóc vào tối 16-7 (giờ địa phương) khi đang đi trên chiếc xe riêng ở thủ đô Islamabad – Pakistan.

Afghanistan hành động sau vụ bắt cóc con gái đại sứ ở Pakistan - Ảnh 1.
Afghanistan hành động sau vụ bắt cóc con gái đại sứ ở Pakistan - Ảnh 2.
Đại sứ Afghanistan Najib Alikhil (ảnh trên) và con gái Silsila Alikhil. Ảnh: Twitter, MCU

Những kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã tra tấn Silsila vài giờ trước khi thả cô. Nhà chức trách Pakistan cho biết họ đang điều tra vụ bắt cóc. Hiện Silsila được chăm sóc y tế tại bệnh viện với những vết thương và vết hằn do dây thừng trên cơ thể.

Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh viết trên mạng xã hội Twitter: “Vụ bắt cóc con gái của đại sứ Afghanistan và hành động tra tấn sau đó làm tổn thương tinh thần dân tộc của chúng tôi”.

Bộ Ngoại giao Afghanistan nói rằng một phái đoàn Afghanistan sẽ đến Pakistan để đánh giá tình hình trước khi thực hiện thêm nhiều bước nữa.

Quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan từ lâu đã trở nên căng thẳng. Kabul cáo buộc Islamabad cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các tay súng Taliban đang tiến hành các cuộc tấn công lớn trên khắp vùng nông thôn Afghanistan. Ngược lại, Islamabad cáo buộc Kabul “nhắm mắt làm ngơ trước các nhóm chiến binh tiến hành các cuộc tấn công vào Pakistan từ Afghanistan”.

Khi giao tranh bùng phát ở Afghanistan, cuộc khẩu chiến nóng lên giữa hai nước trong tuần này. Ông Saleh cho rằng quân đội Pakistan “hỗ trợ trên không cho Taliban ở một số khu vực”.

Tuy nhiên, Pakistan bác bỏ cáo buộc và khẳng định chỉ “thực hiện các biện pháp cần thiết trong lãnh thổ để bảo vệ quân đội và người dân”.

Căng thẳng giữa hai nước càng tăng cao sau khi Taliban chiếm được cửa khẩu Spin Boldak ở biên giới Pakistan tuần này.

Phạm Nghĩa

Bài mới
Đọc nhiều