+
Aa
-
like
comment

ABC News: Việt Nam đã làm thế nào để ngăn chặn coronavirus một lần nữa?

Max Walden - 24/09/2020 10:44

Trang chủ của đài ABC (Úc) vừa có bài viết của tác giả Max Walden khá dài phân tích các chiến lược hiệu quả Việt Nam đã áp dụng trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ngay cả khi phải đối mặt với làn sóng thứ 2.

Theo đó, đài ABC ghi nhận tới thời điểm này Việt Nam đã trải qua hai tuần không có ca nào lây nhiễm trong cộng đồng và tới nay mới chỉ ghi nhận 1.068 ca bệnh, tương đương với số ca của bang Queensland (Úc).

Trang web của đài ABC Úc ca ngợi Việt Nam lần thứ 2 chống COVID-19 hiệu quả

Việt Nam đã có 35 người chết vì COVID-19 và con số này cũng ít hơn số người chết của bang New South Wales (Úc). Các lệnh phong tỏa toàn bộ tại Đà Nẵng từ cuối tháng 7 tới nay đã kết thúc.

Hành động nhanh, quyết liệt

Theo đài ABC, ngay từ khi bùng phát đại dịch, Chính phủ Việt Nam đã triển khai những bước phòng chống dịch nhanh chóng và quyết liệt. Sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên trong tháng 1, Việt Nam đã hủy các chuyến bay đến và đi từ thành phố tâm dịch Vũ Hán của Trung Quốc.

Tới cuối tháng 3, Việt Nam đóng cửa toàn bộ các cửa khẩu biên giới. Cùng với đó là công tác xét nghiệm, truy vết tiếp xúc và tổ chức các chiến dịch truyền thông sức khỏe cộng đồng.

Các quán bia ở Hà Nội đã tạo những vách ngăn linh động để thích ứng với nhu cầu “thượng đế” trong mùa COVID-19 – Ảnh: REUTERS

Từ giữa tháng 3 mọi người dân ở Việt Nam đều phải đeo khẩu trang khi ra đường. “Không giống như nhiều nơi khác trên thế giới, rất ít người phản ứng với việc đeo khẩu trang” ở Việt Nam, bài báo của ABC nhận xét.

“Sự đồng thuận của người dân là yếu tố quyết định để thành công”, Quỹ Tiền tệ quốc tế nhận định trong tháng 6. Khảo sát của hãng YouGov của Anh cho thấy có tới 97% người Việt Nam đồng thuận với các ứng phó dịch COVID-19 của Chính phủ Việt Nam.

Đài ABC cũng cho rằng “ngay từ giai đoạn ban đầu, việc truyền thông về virus corona cũng như chiến lược chống dịch đã rất minh bạch”.

Theo đài này, Chính phủ Việt Nam đã dùng một loạt phương tiện sáng tạo để truyền thông về triệu chứng bệnh, phương pháp phòng chống và các điểm xét nghiệm.

Không chỉ thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội, tin nhắn mà Việt Nam còn có một bài hát nói về tầm quan trọng của việc rửa tay đã mau chóng được phổ biến rộng rãi và trở thành hiện tượng.

Người Việt Nam không xa lạ với các bệnh nhiễm, do đó người dân nhanh chóng hiểu họ cần phải làm gì để phòng bệnh khi COVID-19 xảy ra – Ảnh: REUTERS

Chiến thắng làn sóng thứ hai

Việt Nam ghi nhận trường hợp đầu tiên chết vì COVID-19, một người đàn ông 70 tuổi ở Đà Nẵng, vào ngày 31-7, sáu ngày sau khi ổ dịch mới bùng lên tại một bệnh viện trong thành phố.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khoảng 98% số ca bệnh (của Việt Nam) hoặc có liên quan tới các bệnh viện lớn ở Đà Nẵng, hoặc có lịch sử đi lại tới thành phố này.

Đà Nẵng lập tức bị phong tỏa, mọi hoạt động ra vào đều bị kiểm soát nghiêm ngặt. Giáo sư Thwaites, giám đốc của Đơn vị nghiên cứu lịch sử ĐH Oxford tại TP.HCM, đánh giá cao việc chính quyền đã thực hiện phong tỏa nhanh chóng và hiệu quả.

“Các nhà chức trách đã làm tất cả mọi thứ mà họ đã làm lần trước, nhưng họ đã làm trên quy mô lớn và họ đã làm nhanh chóng,” Giáo sư Thwaites nói.

Cùng với đó, việc áp dụng cách xét nghiệm gộp mẫu giống như cách từng được triển khai tại Vũ Hán (Trung Quốc) cũng giúp Đà Nẵng nhanh chóng xét nghiệm được cho nhiều người hơn. Nếu có kết quả dương tính, tất cả các mẫu sẽ được kiểm tra riêng.

Một cư dân nước ngoài ở Đà Nẵng làm xét nghiệm coronavirus. (ABC News: Hugh Bohane)

Giáo sư Thwaites cho biết: “Toàn bộ các hộ gia đình đều đã tham gia vào một mẫu xét nghiệm, và các cộng đồng hoặc khu vực lân cận có các trường hợp nhiễm đã biết sẽ được nhắm mục tiêu xét nghiệm trước”.

“Bằng cách đó, họ có thể kiểm tra khoảng 100.000 người thông qua khoảng 20.000 lần kiểm tra. Điều này cho phép họ tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc.”

Theo WHO, khoảng 1/3 số hộ gia đình ở Đà Nẵng đã được xét nghiệm chỉ trong khoảng thời gian từ 3 đến 10-9.

“Đây không phải là một phản ứng công nghệ cao, mà đó là một phản ứng rất nhanh và được tổ chức rất tốt.”

“Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi ngôi nhà, thôn xóm, khu dân cư là một pháo đài trong cuộc chiến chống đại dịch”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Hàng trăm nghìn người, thậm chí cả những người nghi nhiễm COVID-19, đã bị buộc phải cách ly tại các bệnh viện, cơ sở nhà nước và tại nhà.

Theo chia sẻ của ông Jos Aguiar, một người đang làm việc cho công ty bất động sản Việt Nam ở Đà Nẵng, với đài ABC, đợt phong tỏa lần này nghiêm ngặt hơn nhiều so với lần trước, phản ứng trên đường phố rất tốt, họ phát hiện ra một trường hợp là nhanh chóng khóa chặt ngay”

“Ở khu phố của chúng tôi, họ rào chắn cả hai bên đường, đó là một sự bất tiện nhưng tôi hài lòng với cách xử lý của Việt Nam.” ông Jos Aguiar chia sẻ.

Các bãi biển ở Đà Nẵng đã mở lại sau làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ hai – Ảnh: AP

Cách người dân Việt Nam hành xử trong dịch bệnh cũng gây ấn tượng với các nhà nghiên cứu là Ba-Linh Tran (ĐH Bath) và Robyn Klingler-Vidra (Trường King’s College London).

Hai nhà nghiên cứu nói với đài ABC rằng người dân Đà Nẵng đã “quyên góp tiền, lương thực và nhu yếu phẩm cho bệnh viện lớn nhất của thành phố, cũng là tâm dịch trong làn sóng thứ hai”.

người dân Đà Nẵng đã “quyên góp tiền, lương thực và nhu yếu phẩm cho bệnh viện
người dân Đà Nẵng đã “quyên góp tiền, lương thực và nhu yếu phẩm cho bệnh viện

“Khi ra viện, một người bệnh thậm chí còn lập quỹ từ thiện cùng bạn bè để cung cấp thuốc tẩy trùng và bồn rửa tay cho các bệnh viện ở trong và xung quanh Đà Nẵng”, hai người nói.

BN 687 và những người bạn đã cùng anh hỗ trợ buồng sát khuẩn, dung dịch sát khuẩn cho BV dã chiến Hòa Vang

Tổn hại kinh tế nhẹ hơn so với các nước láng giềng

“Giao thông vẫn trống trải hơn bao giờ hết”, Giáo sư Thwaites nói về cuộc sống ở Thành phố Hồ Chí Minh.

“Họ đã có thể hồi sinh trở lại cuộc sống khá nhanh chóng”.

“Nhưng không có một khách du lịch nào trong cả nước kể từ ngày 10 tháng 3 hay gì đó. Điều đó gây ra một số hậu quả kinh tế khá nghiêm trọng. Tất cả các khách sạn trong thành phố đều tuyệt vọng, không có ai trong đó.”

Tuần trước, Thủ tướng Việt Nam thông báo các chuyến bay giữa Việt Nam với Seoul, Quảng Châu, Đài Bắc và Tokyo sẽ nối lại.

Người Việt Nam hồi hương và người nước ngoài là lao động tay nghề cao hoặc nhà đầu tư được ưu tiên sớm, còn khách du lịch chưa thể nhập cảnh.

Tuy nhiên, COVID-19 không gây ra sự sụp đổ nền kinh tế đối với Việt Nam như các nước trong khu vực.

Công ty tư vấn quốc tế PricewaterhouseCoopers nhận định: “Việt Nam vẫn được dự đoán là một trong số ít quốc gia sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2020, trong khi phần còn lại của thế giới đang đi vào suy thoái”.

Ngân hàng Phát triển Châu Á dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 1,8% trong năm nay, trở thành một trong những nền kinh tế Đông Nam Á duy nhất không giảm sút. Ngược lại, GDP của Thái Lan phụ thuộc vào du lịch được dự báo sẽ giảm 8%.

Tiến sĩ Klingler-Vidra cho biết, “hầu hết mọi người đều tự lo cho mình, vì vậy hầu như không có cảm giác bị buộc phải làm bất cứ điều gì”.

“Khẩu trang, giãn cách xã hội, cách ly, đóng cửa không bị chính trị hóa; chúng chỉ đơn giản là những công cụ và biện pháp để giữ an toàn cho bạn và những người thân yêu.”

Phóng viên Max Walden (Biên tập viên của Tòa soạn Châu Á Thái Bình Dương ABCNews, [email protected])

Bài mới
Đọc nhiều