+
Aa
-
like
comment

9 tháng đầu năm TP.HCM thu ngân sách hơn 287.000 tỉ đồng

02/10/2019 11:41

Trong nhiều năm qua, TP.HCM thu ngân sách liên tục tăng; 9 tháng đầu năm 2019 ước thu đã lên đến hơn 287.000 tỉ đồng.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị /// Ảnh: Triều Hoàng
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Sáng nay 2.10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 – 2020 tổ chức hội nghị lần thứ 32.

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội của thành phố 9 tháng đầu năm 2019 tại hội nghị, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) hơn 1 triệu tỉ đồng, tăng 7,81%, đạt mức thấp hơn so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,89%); tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp ước đạt hơn 31 tỉ đồng, nhập khẩu ước đạt hơn 37 tỉ USD.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 287.173 tỉ đồng, đạt gần 72% dự toán cả năm 2019 (cả năm 2019 dự toán thu xấp xỉ 400.000 tỉ đồng).

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, thành phố vẫn còn đối mặt nhiều thách thức trong phát triển kinh tế. Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2019 thấp hơn so cùng kỳ, chủ yếu do lĩnh vực xây dựng (chiếm 4,1 GRDP) giảm 0,5 so cùng kỳ. Một số ngành dịch vụ tăng thấp hơn so cùng kỳ như ngành thương mại, du lịch, bất động sản, giáo dục và đào tạo làm ảnh hưởng đến mức tăng chung của toàn ngành. Tỷ lệ giải ngân đầu tư công còn thấp, chỉ đạt 36%. Dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao (tăng 135% so cùng kỳ).

Trong 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và thúc đẩy nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng, ông Trần Vĩnh Tuyến cho hay thành phố tập trung khắc phục sự chậm trễ trong thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về đất đai, xây dựng; tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào thành phố; tăng cường quản lý nguồn thu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội…

Theo phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị, thành phố trong 9 tháng đầu năm 2019 đã làm được nhiều việc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhiệm vụ, kế hoạch trọng tâm cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng TP.HCM có truyền thống năng động, sáng tạo. Và để tiếp tục đạt được thành tựu trong phát triển kinh tế – xã hội, cần phát huy hơn nữa trí tuệ của Đảng bộ, nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp người dân. Với trách nhiệm thu ngân sách cho Trung ương, thành phố nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trong năm 2019 (khoảng 400.000 tỉ đồng).

Hội nghị lần thứ 32 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM dự kiến diễn ra trong 2 ngày 2 – 3.10.

Tùng Lâm 

Bài mới
Đọc nhiều