+
Aa
-
like
comment

805 sinh viên tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân

25/11/2020 11:55

Sáng 25/11, 771 sinh viên khóa D42 Việt Nam, 34 người khóa D2 Lào được Học viện Cảnh sát nhân dân trao bằng tốt nghiệp, công bố quyết định công tác.

Trong số 805 sinh viên khóa 2016-2020, 8 người tốt nghiệp loại xuất sắc, 189 giỏi. Trong 537 sinh viên được phong cấp bậc sĩ quan chuyên nghiệp có 8 người cấp trung úy, còn lại thiếu úy. Đa số họ về làm việc tại công an địa phương nơi sơ tuyển, 42 người được phân công tại các địa phương khác.

Là một trong 8 sinh viên được phong cấp bậc trung úy, Nguyễn Hồng Phượng, lớp B16D42, quê Vĩnh Phúc, bày tỏ xúc động trong ngày nói lời chia tay Học viện Cảnh sát nhân dân. Phượng dành lời tri ân đến thầy cô, bố mẹ đã giúp đỡ, tạo điều kiện để em yên tâm theo học 4 năm tại trường.

“Mình hiểu rằng hôm nay mới là khởi đầu cho chặng đường nhiều chông gai phía trước. Mình và những thế hệ sinh viên từ Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ nỗ lực trau dồi kinh nghiệm thực tiễn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ”, Phượng nói.

Nguyễn Hồng Phượng (đứng giữa) cùng các sinh viên D42 Việt Nam nhận quyết định phong cấp bậc trong lễ tốt nghiệp, sáng 25/11. Ảnh: Thanh Hằng
Nguyễn Hồng Phượng (đứng giữa) cùng các sinh viên D42 Việt Nam nhận quyết định phong cấp bậc trong lễ tốt nghiệp, sáng 25/11. Ảnh: Thanh Hằng

Thiếu tướng Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, chia sẻ những sinh viên tốt nghiệp đều đã trải qua quá trình rèn luyện cam go, đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu trên thao trường. “Hôm nay các em trở thành cán bộ công an và cần hiểu còn nhiều thử thách sắp phải đối mặt vì tình hình chính trị trong nước và trên thế giới còn nhiều phức tạp”, tướng Hưởng nhắn nhủ, đồng thời chúc hơn 800 sinh viên luôn vững tâm, tự tin để vượt qua mọi thách thức.

Học viện Cảnh sát nhân dân trực thuộc Bộ Công an, được thành lập năm 1968, tiền thân là trường Công an Trung ương. Sau hơn 50 năm phát triển, trường xác định mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục trọng điểm, chuẩn quốc gia và là trung tâm đào tạo cảnh sát hàng đầu tại Đông Nam Á. Học viện Cảnh sát nhân dân được trao nhiều giải thưởng, như: Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Năm 2020, trường tuyển 1.180 sinh viên nam và 130 sinh viên nữ, điểm chuẩn cao nhất 27,73.

Thanh Hằng/VNE

Bài mới
Đọc nhiều