+
Aa
-
like
comment

8 tháng sản xuất gần 7,3 tỷ kWh điện gió, mặt trời vượt kế hoạch

10/09/2020 16:00

Năng lượng tái tạo (điện gió, mặt trời) được ngành điện huy động trong 8 tháng lên tới gần 7,3 tỷ kWh, vượt so với kế hoạch dự kiến.

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, sản lượng điện sản xuất, nhập khẩu toàn tháng 8 đạt gần 21,6 tỷ kWh, bình quân 695,7 triệu kWh một ngày.

Luỹ kế 8 tháng đầu năm, điện sản xuất và nhập khẩu hơn 164 tỷ kWh, tăng 2% so với cùng kỳ 2019. Trong số này, điện sản xuất của EVN và các tổng công ty phát điện đạt gần 91,6 tỷ kWh, chiếm 56% sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống. Tình hình nước về các hồ thuỷ điện thấp khiến lượng huy động từ nguồn điện này tiếp tục giảm, chỉ đạt 39,03 tỷ kWh. Thay thế nguồn điện thủy điện, EVN buộc phải huy động tăng từ điện than, chạy dầu đạt lần lượt gần 89 tỷ kWh và 1,04 tỷ kWh… để đảm bảo đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt.

Tăng đáng kể nhất là nguồn năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời…) khi thêm 1 tỷ kWh so với tháng trước. Trong đó, điện mặt trời đạt 6,4 tỷ kWh, gấp 3 lần so với cùng kỳ 2019. Cũng theo EVN, đến nay đã có 113 dự án điện mặt trời, gió đưa vào vận hành với tổng công suất 5.700 MW.

Một dự án điện mặt trời, điện gió tại Bình Thuận. Ảnh: Trần Trung.
Một dự án điện mặt trời, điện gió tại Bình Thuận. Ảnh: Trần Trung.

Riêng điện mặt trời mái nhà, 8 tháng đầu năm cả nước có 25.706 dự án được lắp đặt, tổng công suất 758,2 MW. Luỹ kế đến nay có gần 50.000 dự án điện mặt trời mái nhà đưa vào vận hành, tổng công suất đạt 1.200 MW. 21 công trình lưới điện 110 – 500 kV phục vụ giải toả các dự án năng lượng tái tạo với tổng chiều dài đường dây 750 km được EVN đưa vào vận hành.

Về điện thương phẩm, 8 tháng đầu năm đạt gần 143 tỷ kWh, trong đó điện cấp cho công nghiệp tăng 1,2% so với cùng kỳ; điện kinh doanh dịch vụ thương mại giảm do ảnh hưởng của Covid-19 và điện tiêu dùng tăng 6,5%.

Nhà máy điện mặt trời Sao Mai tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Tập đoàn Điện lực cho biết, tháng 8 truyền tải chủ yếu theo hướng Bắc – Trung và Trung – Nam. Mức truyền tải cao nhất hệ thống Bắc – Trung là 1.820 MW và Trung – Nam là 3.465 MW. Sản lượng điện truyền tải trong tháng đạt gần 17,2 tỷ kWh. Lũy kế 8 tháng xấp xỉ 137 tỷ kWh, tăng 1,4% so với năm ngoái.

Kế hoạch vận hành hệ thống điện tháng 9, EVN cho biết, sẽ tiếp tục khai thác nguồn từ điện than, khí; huy động cao các nhà máy thủy điện có lưu lượng nước về khá và đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du cho các địa phương, nâng cao độ khả dụng của các nhà máy điện.

Anh Minh

Lưới truyền tải khó ‘đua’ kịp điện gió, mặt trời

Việt Nam có gần 50.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà

Phó chủ tịch Quốc hội: ‘Điện gió, mặt trời phát triển phong trào’

Bài toán quy hoạch quốc gia khi nhập khẩu ròng năng lượng

Bài mới
Đọc nhiều