+
Aa
-
like
comment

5 bệnh nhân Covid – 19 tử vong và những kẻ cười trên nỗi đau của đồng bào

Thế Khoa - 02/08/2020 16:13

Một số tin tức đáng chú ý có trong ngày 9/8: Thí điểm phổ cập mầm non với trẻ từ 3 tuổi ở 15 tỉnh thành; Đăk Nông công bố tình trạng “thiên tai khẩn cấp”; Nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng bị tố cản xe cứu thương…

Hình ảnh phần thân đập hồ chứa nước Đăk N’Ting bị nứt, bê tông trồi lên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm Iran: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến Tehran thăm chính thức Iran từ ngày 8 đến 10/8, theo lời mời của người đồng cấp Mohammad Bagher Ghalibaf. Chuyến thăm này cũng kết hợp với kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

– Hai người gặp nạn khi thay lốp xe trên cao tốc: Khoảng 5h30 ngày 8/8, xe tải đang chạy trên cao tốc Mai Sơn – quốc lộ 45, khi đến xã Yên Sơn, TP Tam Điệp thì bị hỏng lốp. Tài xế gọi cứu hộ đến sửa chữa ngay dưới lòng đường, trong lúc tháo lốp thì bất ngờ bị xe tải tông trúng khiến một người chết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Hồi giáo Iran

– Thí điểm phổ cập mầm non với trẻ từ 3 tuổi ở 15 tỉnh thành: Đầu tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-4, 4-5 tuổi ở 15 địa phương. Trong kế hoạch này, trẻ ở trường công lập sẽ được miễn học phí và nhận hỗ trợ tiền ăn trưa tối thiểu 360.000 đồng cùng chi phí học tập 160.000 đồng mỗi tháng, trong khoảng thời gian không quá 9 tháng một năm.

– Thủ tướng khiển trách Chủ tịch tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành: Thủ tướng khiển trách Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Lâm Minh Thành, vì vi phạm và đã bị kỷ luật đảng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/6/2023, sau hơn một tháng ông Thành bị kỷ luật đảng. Cơ quan kiểm tra Trung ương phát hiện ông Thành vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, dẫn đến vi phạm quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước trong việc quản lý cán bộ, mua sắm và sử dụng trang thiết bị y tế phòng, chống Covid-19 cho một số tổ chức và cá nhân.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 8/8.

– Đăk Nông công bố tình trạng “thiên tai khẩn cấp”: Ngày 8/8, UBND tỉnh Đăk Nông ra Quyết định tình huống khẩn cấp để sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi bị ảnh hưởng bởi mưa lũ gần đây. Từ cuối tháng 7 đến 6/8, vùng này đã trải qua nhiều đợt mưa lớn, gây tổng lượng mưa lớn tại trạm Đăk Ha lên đến 400 mm. Vào ngày 1/8, vùng quanh thân đập và hồ chứa nước Đăk N’Ting xuất hiện nhiều vết nứt. Vết nứt ở khu vực đồi gần chân đập đã kéo dài khoảng 500 m, sâu hơn 150 m và vẫn tiếp tục mở rộng.

– Chị 11 tuổi cứu em trai đuối nước bằng kỹ năng học ở trường: Thấy em trai bị đuối nước, chị em 11 tuổi đã ngay lập tức thực hiện cứu hộ bằng kỹ năng thổi ngạt và ép tim học được học ở trường và trên TV. Sau 5 ngày cấp cứu và điều trị do đuối nước, bé trai đã hồi phục hoàn toàn và sắp được xuất viện vào ngày 8/8.

Ngày 8/8, tại Bệnh viện Bạch Mai, một bé gái 11 tuổi (đứng thứ hai từ phải sang) cùng em trai đã được chị sơ cứu ngay lập tức sau khi gặp sự cố đuối nước.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (đứng) cùng các đồng phạm tại toà, hôm nay.

– Xét xử “trùm buôn lậu” Mười Tường cùng 24 đồng phạm: Sáng 9/8, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử “trùm buôn lậu” Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đây là lần thứ 3, vụ án được đưa ra xét xử.

– Nhân viên trung tâm pháp y ngăn cản xe chở tử thi: Ngày 8/8, ông Trần Hoàng Hà (quê Hải Dương), người thân của nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông tại nút giao Võ Nguyên Giáp – Nguyễn Văn Thoại (Đà Nẵng), đã gửi đơn tới Công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, tố cáo nhân viên Trung tâm Pháp y Đà Nẵng (đặt tại phường Khuê Mỹ) đã ngăn cản xe cứu thương chở thi thể và yêu cầu chuyển 14 triệu đồng “chi phí khám nghiệm”.

Tuệ Ngô

Bài mới
Đọc nhiều