+
Aa
-
like
comment

33 nam nữ đi hát karaoke bất chấp dịch Covid-19

08/05/2021 12:22

Cam kết không hoạt động kinh doanh karaoke, Nguyễn Văn Huyên vẫn lén lút mở cửa đón 33 khách hát.

Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Huyên (37 tuổi, người địa phương) về hành vi Vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Rạng sáng 7/5, công an huyện kiểm tra quán karaoke Bảo Anh do Huyên làm chủ. Tại 4 phòng hát, cảnh sát bắt quả tang 33 nam nữ đang tụ tập, có dấu hiệu tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

33 nguoi di hat du dich Covid-19 anh 1
33 khách hát bị đưa về trụ sở công an.

Tại hiện trường, công an thu giữ chất bột màu trắng trên đĩa sứ nghi là ma túy tổng hợp cùng một số dụng cụ sử dụng chất cấm. Qua xét nghiệm, 18 người dương tính với ma túy.

Tại cơ quan điều tra, chủ quán khai nhận đã được tuyên truyền, nắm được yêu cầu và ký cam kết tạm dừng hoạt động kinh doanh để phòng, chống dịch Covid-19. Huyên treo biển dừng hoạt động nhưng vẫn lén lút đón khách.

Bên cạnh chủ quán, 33 vị khách hát cũng bị điều tra, phân loại các hành vi để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 2/5, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game từ 0h ngày 3/5 cho đến khi có thông báo mới.

Sáng 8/5, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến 6h ngày 8/5, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 46 ca dương tính Covid-19, trong đó “ổ dịch” ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành có 34 ca dương tính Covid-19.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, trong số 46 ca dương tính Covid-19, có 31 ca được ghi nhận trong chiều ngày 7/5 trên địa bàn huyện Thuận Thành (28 trường hợp ở xã Mão Điền, 1 ở xã Hoài Thượng và 2 ở xã Xuân Lâm).

Ngay trong đêm 7/5, Sở Y tế Bắc Ninh đã huy động hơn 100 cán bộ, thuộc 8 đơn vị gồm: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh; Bệnh viện Quân Đội 110; Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ và 5 Trung tâm Y tế một số huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, với hơn 100 cán bộ chia làm 8 điểm, làm việc xuyên đêm, đảm bảo truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ hơn 15.600 nhân khẩu ở xã Mão Điền. Tính đến 6h ngày 8/5, tỉnh Bắc Ninh đã lấy 11.584 mẫu xét nghiệm (trong đêm 7/5/2021 đã lấy 10.679 mẫu).

Lấy mẫu xét nghiệm trong đêm, ông Nguyễn Xuân Hiểu, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành tin tưởng vào đường lối lãnh đạo và quan điểm chỉ đạo dập dịch của lực lượng chức năng. “Trong bối cảnh thực tế địa phương tôi hôm nay, việc lấy mẫu khẩn cho nhân dân đảm bảo tốt, không chen chúc nhau” – ông Hiểu nói.

Ông Nguyễn Khắc Từ, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh đánh giá ổ dịch Covid-19 ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành hiện nay là phức tạp nhất. Hiện đã có ca lây nhiễm Covid-19 sang một số địa phận khác như xã Hoài Thượng và xã Xuân Lâm (huyện Thuận Thành).

Hiện nay, 3 bệnh nhân (3014,3021,3078) đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Kim Chung (Đông Anh – TP.Hà Nội); 43 bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Tại hội nghị, ông Vương Quốc Tuấn – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá, ổ dịch tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành đang diễn biến rất phức tạp. Chính vì thế, ông đề xuất Bộ Y tế cử chuyên gia, tăng cường đội ngũ lấy mẫu về xét nghiệm toàn bộ dân huyện Thuận Thành như ở huyện Đông Triều (Quảng Ninh) trong vòng 3 ngày để khoanh lại ổ dịch.

Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, đợt dịch lần này khác so với năm 2020 nên muốn có sự góp ý, tư vấn và hỗ trợ từ phía Bộ Y tế. Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đã phong tỏa toàn bộ huyện Thuận Thành theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, còn toàn tỉnh Bắc Ninh thực hiện theo Chỉ thị 15.

Kết quả rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân Covid-19 là 12.422 trường hợp, trong đó có 957 F1, 6.026 F2 và 5.670 F3. Hiện tỉnh Bắc Ninh đang cách ly y tế 8.924 trường hợp, trong đó 97 trường hợp cách ly tại các cơ sở y tế, 996 trường hợp cách ly tại cơ sở tập trung.

Hải Nam

Bài mới
Đọc nhiều