+
Aa
-
like
comment

315 người ở Sơn Lôi – “tâm dịch” virus Corona đã ra khỏi địa phương

Hồng Anh - 15/02/2020 23:19

Chủ tịch huyện Bình Xuyên,Vĩnh Phúc cho biết, hiện Sơn Lôi có 315 người đã ra khỏi xã và sẽ thống kê cụ thể đi đâu làm gì để thông báo tại địa phương.

Hơn 10.600 người dân xã Sơn Lôi được đo thân nhiệt hai lần mỗi ngày. Mỗi khi ra khỏi xã, họ phải kiểm tra, nhiệt độ bình thường mới được qua chốt kiểm dịch.

Bên trạm y tế xã, hai chiếc xe cứu thương túc trực sẵn sàng. Một chiếc để chở những người có bệnh cấp cứu hoặc mạn tính phải chuyển tuyến trên. Chiếc kia dành riêng phòng trường hợp phải chuyển viện người nghi nhiễm virus corona. Các đội y tế và quân y vác thùng thuốc khử trùng, phun mọi ngóc ngách từng xóm, lau rửa khử trùng.

Kể từ sau khi một bé ba tháng tuổi bị nhiễm nCoV gián tiếp từ một công nhân ở Vũ Hán về, toàn bộ người dân trong xã được đưa vào diện theo dõi y tế nhằm phát hiện sớm và điều trị kịp thời những trường hợp dương tính nCoV. Sơn Lôi là xã có nhiều người mắc bệnh nhất, 7 ca, trong tổng số 16 ca dương tính trên cả nước. Xã này được kiểm soát chặt từ ngày 13/2 để hạn chế dịch Covid-19 lây lan.

Chốt kiểm soát tại xã Sơn Lôi thuộc huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng An.
Chốt kiểm soát tại xã Sơn Lôi thuộc huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

“Bất cứ người nào có triệu chứng ho, sốt hoặc đau người, gai người, chúng tôi sẽ đưa đến khu vực cách ly”, ông Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế, thông báo trong buổi họp sáng nay tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. “Họ sẽ được lấy mẫu xét nghiệm xem có nCov hay không”.

Những người nghi lây bệnh từ người từ Trung Quốc về (F2) được cách ly tại khu vực do quân đội quản lý. Những người nghi lây gián tiếp (F3) được cách ly tại nhà. Các trạm y tế thuộc địa bàn xã đã thiết lập khu khám sàng lọc bệnh nhân nhiễm nCoV.

Nguyễn Thị Thủy, cán bộ y tế địa phương, cho biết xã Sơn Lôi không có tình trạng “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, chính quyền chỉ đặt các trạm kiểm soát người ra vào để đo thân nhiệt và phun thuốc khử trùng. Có khoảng 10 chốt kiểm soát được đặt tại xã với 96 nhân viên y tế thay phiên nhau túc trực ngày đêm.

Việc tăng cường y bác sĩ của tuyến tỉnh và trung ương về Sơn Lôi và huyện Bình Xuyên, cộng với các chương trình phát thanh và phát tờ rơi về nCoV khiến dân ý thức hơn trong phòng chống dịch. Anh Nguyễn Văn Thuận ở thôn Ngọc Bảo kể những ngày này anh rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi ra ngoài và khử trùng trong nhà.

Bà Đặng Thị Yên, 50 tuổi, ở thôn Bá Cầu, cho rằng các thủ tục cũng hơi phiền nhưng là cần thiết.

“Phải dừng lại để kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn khi ra vào xã, rồi phải khai báo y tế mỗi ngày có bất tiện, nhưng tôi cảm thấy yên tâm hơn. Tôi tin các biện pháp này giúp chúng tôi không bị nhiễm nCoV”, bà Yên nói.

Tuy nhiên cũng có những người nghĩ khác. 315 người ở xã đã rời địa bàn sau khi lệnh cách ly ban hành. Giới chức đang thống kê cụ thể và tìm cách đưa những người này đề địa phương cách ly bắt buộc, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc Nguyễn Thanh Hải cho biết.

Lệnh cách ly với xã Sơn Lôi và những người nghi nhiễm ở các nơi khác tại Vĩnh Phúc có hiệu lực trong 21 ngày. Nếu trong thời gian đó không có ca nhiễm mới, lệnh sẽ được giải tỏa.

315 nguoi o son loi - "tam dich" virus corona da ra khoi dia phuong hinh anh 1
Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại huyện Bình Xuyên  ngày 15/2.

Ngày 15/2, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại đây, Chủ tịch huyện Bình Xuyên, ông Nguyễn Minh Chung cho biết, hiện trên địa bàn huyện có 4 xã có ca bệnh dương tính là Quất Lưu, Sơn Lôi, Gia Khánh, Thiện Kế.

Hiện có 102 người cách ly tập trung tại trường quân sự tỉnh, trong đó xã Sơn Lôi có 30 người, cách ly tại hộ gia đình 131 người, cách ly tại phòng khám đa khoa Quang Hà 41 người. Có 315 người đã ra khỏi xã, sẽ thống kê cụ thể đi đâu làm gì để thông báo tại địa phương.

Huyện vẫn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế tiếp tục rà soát trường hợp tiếp xúc gần và cần phát hiện sớm các ca nghi ngờ. Xã Sơn Lôi gồm 6 thôn với khoảng 10.600 dân. Cơ quan chức năng lập danh sách đến từng hộ gia đình, 2 người quản 20-30 hộ. Nhiệm vụ là theo dõi sức khoẻ toàn bộ người dân Sơn Lôi, gắn trách nhiệm từng người.

Mỗi người dân có bảng theo dõi sức khỏe sát sao. Mỗi ngày cán bộ đến 2 lần, đến theo dõi xem có ốm, sốt ho, gai người… cặp nhiệt độ sáng chiều, ghi vào bảng. Kết quả báo cáo hằng ngày và đến nay chưa phát hiện trường hợp nào.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đã thiết lập khu khám bệnh riêng với những trường hợp mắc bệnh khác như cao huyết áp, nguy cơ tai biến….

Tại đây, luôn có hai xe cấp cứu trực, vận chuyển những trường hợp này khi cần chuyển viện, một xe chuyên vận chuyển ca nghi ngờ.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc cho biết, tại Phòng khám đa khoa Quang Hà có 4 bệnh nhân, hết các triệu chứng, đã âm tính lần 1, đã lấy kết quả xét nghiệm lần 2, hi vọng sau 3 lần xét nghiệm có thể âm tính. 4 trường hợp còn lại sức khỏe bình thường. Đặc biệt, hiện đã có 3 bệnh nhân đã ra viện.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong thời gian qua người dân Vĩnh Phúc và tại xã Sơn Lôi không có đảo lộn về sinh hoạt. Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Vì thế, người dân có thể yên tâm, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, và xã Sơn Lôi vẫn đang trong tầm kiểm soát, hy vọng sớm có thể khoanh vùng, chấm dứt dịch.

Không để người bệnh nghi ngờ và dương tính với Covid-19 ra khỏi khu vực cách ly

Tối 15/2, Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố; ​Y tế ngành về việc chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người nhiễm Covid-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh tuyệt đối không để người bệnh nghi ngờ và dương tính với Covid-19 ra khỏi khu vực cách ly y tế khi chưa được phép xuất viện.

Các cơ sở y tế hướng dẫn, chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng virus Corona gây ra và hướng dẫn xác định trường hợp bệnh nghi ngờ.

Đồng thời, để quản lý chặt chẽ các trường hợp bệnh trên tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, rà soát công tác tiếp nhận, phân loại người bệnh theo 3 nhóm trường hợp bệnh trên (bệnh nghi ngờ, bệnh có thể, bệnh xác định).

Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng yêu cầu các cơ sở y tế lập hồ sơ bệnh án, chăm sóc, điều trị toàn diện cho các người bệnh thuộc cả 3 nhóm trường hợp bệnh (bệnh nghi ngờ, có thể, xác định), đặc biệt theo dõi sát diễn biến bệnh lý của người bệnh.

Tuyệt đối quản lý chặt chẽ các mẫu bệnh phẩm của người bệnh, không để mất, phát tán và cho người không thuộc trách nhiệm tiếp cận với mẫu bệnh phẩm của các nhóm trường hợp bệnh (bệnh nghi ngờ, có thể, xác định) Covid-19 và xử lý mẫu bệnh phẩm theo đúng quy định

Trong trường hợp chuyển tuyến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải bố trí phương tiện, nhân viên y tế hoặc xin hỗ trợ cấp cứu của bệnh viện tuyến trên bảo đảm an ninh, an toàn cho người bệnh; thực hiện theo đúng quy định về bàn giao người bệnh cho bệnh viện nhận chuyển tuyến.

Bài mới
Đọc nhiều