+
Aa
-
like
comment

230 triệu người có nguy cơ “chết đói”!

Bảo Trâm - 05/12/2022 14:52

Mới đây, Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã lên tiếng kêu gọi khoản tiền cao kỷ lục 51,5 tỉ USD để giúp đỡ 230 triệu người dễ bị tổn thương nhất tại gần 70 quốc gia trong năm 2023.

Châu Phi gặp khủng hoảng lương thực trầm trọng

Con số này cao hơn 25% so với năm ngoái, phản ánh thực tế rằng tổng số người cần được giúp đỡ nhiều hơn 65 triệu người so với năm nay. Theo đó, Phó Tổng Thư ký LHQ Martin Griffiths nhận định nhu cầu nói trên đang rất cao do ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga – Ukraine, dịch COVID-19, biến đổi khí hậu…

Ông Griffiths lo ngại năm 2023 sẽ chứng kiến sự gia tăng của các nhu cầu này, đồng thời bày tỏ hy vọng đây sẽ là “một năm đoàn kết”.

Theo báo cáo được LHQ công bố nhân dịp này, hơn 100 triệu người trên thế giới hiện đang phải di tản vì hạn hán, lũ lụt, xung đột…

Những căn lều tạm tại một trại dành cho người di tản ở vùng Gedo -Somalia

Ngoài ra, ít nhất 222 triệu người tại 53 quốc gia đối mặt tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng vào cuối năm nay. Đến năm 2023, 45 triệu người ở 37 quốc gia có nguy cơ chết đói. Ngoài ra, các cộng đồng dễ bị tổn thương còn đối mặt nhiều sức ép khác, trong đó có sức khỏe, biến đổi khí hậu…

Theo trang UN News, Tổ chức Lương Nông LHQ (FAO) cho biết họ cần 1,9 tỉ USD để giúp khoảng 48 triệu người sống dựa vào nông nghiệp và canh tác tự cung tự cấp vào năm 2023 trong bối cảnh tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng tiếp tục leo thang toàn cầu.

Ngoài tiền bạc, FAO còn hỗ trợ về cây trồng, hạt giống, thức ăn chăn nuôi, đồng thời thúc đẩy cải thiện cơ sở hạ tầng quan trọng, như hệ thống tưới tiêu…

Một thách thức không nhỏ hiện nay là không phải lời kêu gọi nhân đạo nào của LHQ cũng được đáp ứng đầy đủ về mặt tiền bạc. Ông Griffiths chỉ ra thực tế rằng lời kêu gọi tương tự trong năm nay chỉ được tài trợ 47%, giảm so với tỉ lệ 60%-65% của những năm trước.

Bảo Trâm (Theo UN News)

Bài mới
Đọc nhiều