+
Aa
-
like
comment

22 cán bộ, chiến sỹ gặp nạn ở Quảng Trị chủ yếu là quân nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ trẻ, mới nhập ngũ

Hạ Trắng - 18/10/2020 12:30

Một vụ sạt lở núi đêm qua đã xảy ra nơi đóng quân của Sư đoàn 337, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Số người nghi mất tích là 22 người, chủ yếu là quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), có tuổi đời rất trẻ, thậm chí có những chiến sỹ trẻ, mới nhập ngũ.

Ba thi thể đầu tiền được tìm thấy là Thượng tá Lê Văn Quế – Chủ nhiệm Hậu cần; Thiếu tá QNCN Lê Cao Cường – Nhân viên xăng dầu và Trung úy Lê Hải Đức, cán bộ doanh trại.

Cụ thể, trong số 22 quân nhân gặp nạn, có 4 sĩ quan (1 thượng tá, 3 trợ lý), 10 QNCN và 8 hạ sĩ quan binh sĩ (binh nhất). Được biết, số QNCN chủ yếu là lực lượng hậu cần, kỹ thuật. Điều đắng lòng nhất, các chiến sỹ gặp nạn có tuổi đời rất trẻ, chủ yếu là thế hệ 8x-9x. Người trẻ nhất chỉ vừa tròn 20 tuổi. Thương thay, 8 hạ sĩ quan binh sĩ chỉ vừa nhập ngũ vào đầu năm ngoái.

Thêm một điểm chung nữa giữa 22 quân nhân là đều có quê quán, địa chỉ thường trú ở các tỉnh miền Trung. Những ngày qua, đồng bào, người dân quê hương họ cũng đang oằn mình gánh chịu ảnh hưởng, hậu quả của mưa bão, lũ lụt nhưng hôm nay, chính họ lại là nạn nhân. Còn gì thương xót hơn những người con miền Trung trong giờ phút này.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy vẫn đang tiếp tục tìm kiếm đồng đội của mình.

Đến 10 giờ 15 phút sáng, lực lượng Cứu hộ cứu nạn đã tìm được 3 thi thể. Các nạn nhân được tìm thấy gồm: Thượng tá Lê Văn Quế – Chủ nhiệm Hậu cần; Thiếu tá QNCN Lê Cao Cường – Nhân viên xăng dầu và Trung úy Lê Hải Đức, cán bộ doanh trại. Hiện vẫn còn 19 quân nhân chưa tìm thấy.

Danh tính 22 quân nhân gặp nạn cụ thể như sau:

Hình ảnh danh sách 22 quân nhân gặp nạn.

1. Trung úy Lê Hương Trà (QNCN)
Sinh năm: 27/10/1984
Chức vụ: Lái xe
Ngày nhập ngũ: 02/2004
Quê quán: Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị.

2. Trung úy Trần Văn Toàn (QNCN)
Sinh năm: 02/05/1983
Chức vụ: Lái xe
Ngày nhập ngũ: 02/2004
Nơi thường trú: Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An.

3. Trung úy Nguyễn Văn Thu (QNCN)
Sinh năm: 02/02/1984
Chức vụ: Lái xe
Ngày nhập ngũ: 02/2004
Nơi thường trú: Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An.

4. Thượng úy Lê Đức Thiện (QNCN)
Sinh năm: 28/02/1980
Chức vụ: Quản lý
Ngày nhập ngũ: 02/1998
Nơi thường trú: Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa

5.Thượng úy Trần Quốc Dũng (QNCN)
Sinh năm: 03/04/1984
Chức vụ: Nuôi quân
Ngày nhập ngũ: 02/2004
Nơi thường trú: Thị trấn Thạch Hà, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

6. Trung úy Lê Cao Cường (QNCN)
Sinh năm: 10/05/1983
Chức vụ: Nhân viên xăng dầu
Ngày nhập ngũ: 02/2004
Nơi thường trú: phường 3, thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

7. Thiếu tá Nguyễn Cao Cường (QNCN)
Sinh năm: 10/02/1977
Chức vụ: Nhân viên bảo mật
Ngày nhập ngũ: 02/1998
Nơi thường trú: Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An.

8. Thiếu tá Nguyễn Cảnh Trung (QNCN)
Sinh năm:09/12/1978
Chức vụ: Nhân viên Văn thư
Ngày nhập ngũ: 02/1998
Quê quán: Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An

9. Thiếu tá Bùi Đình Toản
Sinh ngày: 20/10/1970
Chức vụ: Lái xe
Ngày nhập ngũ: 11/1988
Quê quán: Quỳnh Thiện, Hoàng Mai, Nghệ An.

11. Thượng tá Lê Văn Quế,
Sinh năm: 16/12/1971
Chức vụ: Chủ nhiệm hậu cần
Ngày nhập ngũ: 09/1990
Nơi thường trú: Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị.

12. Truy úy Lê Hải Đức
Sinh năm: 07/03/1989
Chức vụ: TL Doanh trại
Nơi thường trú: Lập Ninh, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

13. Thiếu úy Phùng Thanh Tùng
Sinh năm: 17/12/1979
Chức vụ: TL Q. Lực
Ngày nhập ngũ: 02/2000
Nơi thường trú: Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

14. Thiếu tá Phạm Ngọc Quyết (QNCN)
Sinh năm:10/12/1977
Chức vụ: TL Quản lực
Ngày nhập ngũ: 03/1997
Nơi thường trú: phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

15. Binh nhất Cao Văn Thắng
Năm sinh: 14/08/1997
Chức vụ: Chiến sỹ
Ngày nhập ngũ: 02/2019
Nơi thường trú: Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh

16. Binh nhất Lê Tuấn Anh
Sinh năm: 16/08/2000
Chức vụ: Chiến sỹ
Ngày nhập ngũ: 02/2019
Nơi thường trú: Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị.

17. Binh nhất Nguyễn Anh Duy
Chức vụ: Chiến sỹ
Ngày nhập ngũ: 02/2019

18. Binh nhất Phạm Văn Thái
Sinh năm: 13/02/2000
Chức vụ: Chiến sỹ
Ngày nhập ngũ: 02/2019
Nơi thường trú: Hải Thành, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

19. Binh nhất Hồ Văn Nguyên
Sinh năm: 27/02/1998
Chức vụ: Chiến sỹ
Ngày nhập ngũ: 02/2019
Nơi thường trú: Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị.

20. Binh nhất Lê Sỹ Siêu
Chức vụ: Chiến sỹ
Ngày nhập ngũ: 02/2019

21. Binh nhất Lê Thế Lĩnh
Chức vụ: Chiến sỹ
Ngày nhập ngũ: 02/2019

22. Binh nhất Nguyễn Quang Sơn.
Chức vụ: Chiến sỹ
Ngày nhập ngũ: 02/2019

Như Cánh Cò đã đưa tin, lúc 1 giờ rạng ngày 18/10, một vụ sạt lở núi kinh hoàng xảy ra, hàng trăm ngàn khối đất từ trên núi cao tràn xuống vùi lấp khu vực nhà tập thể của Đoàn kinh tế 337 (Quân khu 4) ở thôn Cộp, xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hoá. Thời điểm xảy ra vụ sạt lở, trong khu nhà ăn tập thể Đoàn 337 có 27 người. Khi phát hiện sự việc, 5 người trong đoàn đã kịp chạy thoát ra ngoài, trong đó có 1 người bị thương nặng ở chân.

Lực lượng chức năng đến hiện trường.

Trước đó, một đoàn công tác gồm các đơn vị chức năng và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã lên đường vào huyện Hướng Hóa để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, khi vào cách hiện trường khoảng 2 km, đường bị sạt lở nặng. Các lực lượng huy động phương tiện để giải phóng đất đá tại điểm sạt lở để di chuyển vào hiện trường. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Biên phòng tỉnh do Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ huy đã vào hiện trường từ sớm để tham gia công tác cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy vẫn đang tiếp tục tìm kiếm đồng đội của mình.

Hiện nay, công việc tìm kiếm cứu nạn ở hiện trường 22 cán bộ chiến sỹ bị vùi lấp vẫn đang được khẩn trương. Bùn non từ vụ sạt lở kinh hoàng khiến công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Hạ Trắng (TH)

Bài mới
Đọc nhiều