+
Aa
-
like
comment

2 băng nhóm giang hồ chuẩn bị hỗn chiến thì bị công an bắt giữ

Hồng Anh - 29/09/2020 21:29

2 băng giang hồ gồm 59 người mang theo hung khí đang chuẩn bị hỗn chiến thì bị Công an Đồng Nai bắt giữ.

Các nghi can bị bắt giữ, đưa về Công an TP.Biên Hòa /// Ảnh: CTV
Các nghi can bị bắt giữ, đưa về Công an TP.Biên Hòa

Tối 29.9, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang bắt giữ 59 người thuộc 2 băng nhóm giang hồ để điều tra về hành vi phá hoại tài sản và gây rối trật tự nơi công cộng.

Trưa cùng ngày, Công an TP.Biên Hòa phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh ập vào một khu đất tại P.Thống Nhất khống chế và bắt giữ các nghi can nói trên khi cả hai băng nhóm đang chuẩn bị hỗn chiến.

Nhiều hung khí như búa sắt và ống tuýp hàn nhọn đầu mà các nghi can mang tới cũng bị phát hiện, tịch thu.

Đồng Nai: 2 băng giang hồ chuẩn bị hỗn chiến, công an bắt giữ 59 người - ảnh 1
Hung khí 2 băng nhóm chuẩn bị để hỗn chiến.

Theo điều tra ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn đất đai.

Vào 11h30 cùng ngày, tại khu đất thuộc KP4 phường Thống Nhất là khu đất đang tranh chấp giữa vợ chồng bà Mai Thị Hồng (SN 1979) và ông Nguyễn Thành Hưng (SN 1975) ngụ TP Biên Hòa với bà Nguyễn Thị Soi (SN 1955, ngụ phường Thống Nhất) có gần 100 đối tượng thuộc 2 băng nhóm đang chuẩn bị “hỗn chiến” để tranh giành đất thì bị lực lượng Công an phát hiện vây bắt.

Trước khi xảy ra vụ việc này, vào giữa tháng 9, Đen là đối tượng đứng sau bà Soi đã đưa khoảng 10 đối tượng đến khu đất tranh chấp để giữ đất. Các đối tượng ở trong 3 phòng trọ với mục đích giữ đất, không cho bà Hồng xây nhà, trồng cây trên đất. Khi bị yêu cầu rời khỏi khu đất, các đối tượng này đe doạ chém vợ chồng bà Hồng.

59 đối tượng bị bắt giữ

Ngày 29/9 bà Hồng thuê đối tượng Lâm Thanh Sang (SN 1998 quê Sóc Trăng) và một số đối tượng đến khu đất trên trồng cây và giữ đất. Trưa 29/9, Sang gọi gần 40 đối tượng từ phường Tam Phước, TP Biên Hòa mang theo hung khí đến khu đất trên uy hiếp các đối tượng trong 3 phòng trọ rồi phá dỡ 3 phòng trọ trên. Nhóm của Đen đã huy động thêm hàng chục đối tượng mang theo hung khí tới để “hỗn chiến” với nhóm Sang thì bị lực lượng công an vây bắt.

Qua công tác trinh sát, lực lượng công an nắm được thông tin nên đã bố trí lực lượng ập vào bắt giữ các đối tượng thuộc hai băng nhóm giang hồ chuẩn bị hỗn chiến.

Lực lượng Công an khống chế bắt giữ 59 đối tượng, thu giữ 35 hung khí tự chế, 4 búa tạ và 1 máy hàn. Hiện công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Bài mới
Đọc nhiều