+
Aa
-
like
comment

140 người liên quan đám tang ‘bệnh nhân 1040’ âm tính với nCoV

31/08/2020 22:40

Đà NẵngTất cả người khâm liệm và tham gia đám tang của “bệnh nhân 1040” đều có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV.

98 người F1 liên quan đám tang “bệnh nhân 1040” ở xã Hoà Phong (huyện Hoà Vang) đều có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV, chiều 31/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết.

Họ là người có tiếp xúc gần với bệnh nhân gồm: người thân đưa ông ở bệnh viện về nhà tại tổ 4 thôn Thạch Bồ (xã Hoà Phong), ban nhân dân thôn đến chuẩn bị mai táng, những người trong đội tang lễ đến tẩm liệm và nhiều hàng xóm, họ hàng đến dự đám tang ngày 28/8. Nhiều người trong số này ở tại các quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu.

Bệnh viện 199 cũng lấy mẫu xét nghiệm với 52 người khác, gồm 25 nhân viên y tế, 10 bệnh nhân và 13 người nhà. 42 người có kết quả âm tính với nCoV hôm 30/8. Số còn lại đang chờ kết quả.

“Bệnh nhân 1040”, 55 tuổi, trú thôn Thạch Bồ, xã Hoà Phong, được chuyển từ Bệnh viện Đà Nẵng sang Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện 199 ngày 13/8 với tiền sử hội chứng Guillain barre, đái đường type 2, suy kiệt, yếu tứ chi, phụ thuộc máy thở.

 

Nhân viên y tế chăm sóc cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại khoa hồi sức.

Ngày 14/8, Bệnh viện 199 xét nghiệm nCoV cho “bệnh nhân 1040” và có kết quả âm tính. Những ngày sau đó, bệnh tình của ông chuyển nặng, cơ thể suy kiệt. Đến 27/8, nhân viên Bệnh viện 199 lấy xét nghiệm nCoV lần hai. 22h cùng ngày, do bệnh nhân diễn tiến bệnh rất nặng. Bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm lần 4 và cho ông xuất viện theo nguyện vọng của người nhà.

Đến 23h55 ngày 27/8, ông tử vong. Ngày hôm sau, gia đình đang tổ chức tang lễ thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng thông báo kết quả xét nghiệm của ông dương tính với nCoV. Đám tang phải tạm dừng. Thi thể “bệnh nhân 1040” được hoả táng theo quy định. 98 người tham gia đám tang phải cách ly.

Lý giải việc cho bệnh nhân xuất viện trước khi có kết quả xét nghiệm, dẫn đến việc phải xử lý thi thể người mắc Covid-19 ở cộng đồng và nhiều người phải cách ly, lãnh đạo Bệnh viện 199 cho biết trước khi nhận bệnh nhân chuyển viện, Bệnh viện Đà Nẵng từng xét nghiệm hai lần và đều có kết quả âm tính.

Do thời điểm bệnh nhân được lấy mẫu lần 4 trước khi cho xuất viện, bệnh viện 199 (được cấp phép xét nghiệm nCoV) đang vận hành máy xét nghiệm cho các bệnh nhân khác, nên ngày 28/8 gửi mẫu sang CDC Đà Nẵng hỗ trợ xét nghiệm, dẫn đến khi bệnh nhân qua đời thì mới có kết quả dương tính với nCoV.

Sở Y tế Đà Nẵng đánh giá đây là “một sự cố đáng tiếc” khi tình hình dịch bệnh ở Đà Nẵng đã dần được kiểm soát và nhiều ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Những người thuộc diện F1 sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính vẫn tiếp tục được cách ly 14 ngày và xét nghiệm lại.

“Sau hơn một tháng thành phố thành tâm dịch, nhiều người dân đã ý thức trong việc sát khuẩn tay, đeo khẩu trang khi tiếp xúc, nhờ đó đã giúp giảm thiểu được tình trạng lây nhiễm nCoV trong nhóm những người diện F1, F2”, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng nói.

Từ 24/7 đến 31/8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 389 người mắc Covid-19. Trong hôm nay, thành phố không có ca nhiễm mới. Hiện tại, các bệnh viện ở Đà Nẵng đang điều trị cho 130 bệnh nhân, 215 người đã xuất viện, 30 người tử vong ghi nhận tại Đà Nẵng.

Nguyễn Đông/ VNE

Bài mới
Đọc nhiều