1.588 đại biểu tham dự Đại hội XIV: Khẳng định tinh thần đại diện và đoàn kết toàn Đảng
Việc Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Quyết định 341 về số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã mở đầu cho một giai đoạn chuẩn bị quan trọng, thể hiện rõ nét tinh thần dân chủ, toàn diện và khoa học trong công tác tổ chức của Đảng.

Ngày 23-7, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Quyết định số 341, xác định số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo đó, Đại hội sẽ có 1.588 đại biểu, gồm 165 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và hơn 1.400 đại biểu từ các đảng bộ trực thuộc Trung ương và các tổ chức Đảng ở trong và ngoài nước.
Việc phân bổ đại biểu dựa trên cơ sở số lượng đảng viên, mô hình tổ chức, và vị trí chính trị – hành chính đặc thù cho thấy cách tiếp cận khoa học và công bằng trong công tác tổ chức. Các địa phương có mô hình hợp nhất tổ chức đảng sẽ được tăng thêm số lượng đại biểu để đảm bảo không bị thu hẹp tiếng nói tại Đại hội. Cụ thể:
– Các tỉnh, thành hợp nhất 2 đảng bộ được phân bổ 24 đại biểu (tăng 11 so với bình thường).
– Địa phương hợp nhất 3 đảng bộ được phân bổ 35 đại biểu (tăng 22 đại biểu).
Đây là sự điều chỉnh hợp lý, khẳng định chủ trương đổi mới tổ chức gắn liền với bảo đảm quyền đại diện, qua đó khích lệ tiến trình tinh gọn bộ máy theo hướng hiệu quả.
Trong tổng số đại biểu, 165 người là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, tạo nên cầu nối quan trọng giữa các thế hệ lãnh đạo, giúp Đại hội XIV vừa kế thừa những thành tựu, vừa mở ra không gian đổi mới cho nhiệm kỳ tới. Đây là yếu tố nền tảng để đảm bảo tính liên tục trong đường lối chính trị và chiến lược phát triển đất nước.
Không chỉ đại biểu từ các tỉnh, thành phố, các đảng bộ lớn như Hà Nội, TP.HCM, Quân đội, Công an, Chính phủ, Quốc hội… cũng được phân bổ thêm đại biểu do vị trí chiến lược. Cùng với đó, 15 đại biểu từ các tổ chức Đảng ở nước ngoài – là các bí thư cấp ủy, đại sứ, trưởng phái đoàn Việt Nam – cũng góp mặt. Điều này thể hiện tinh thần hội nhập, bao quát và không bỏ sót bất kỳ lực lượng nào đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức – từ chuyển đổi số, xây dựng nhà nước pháp quyền đến bảo vệ chủ quyền, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế – việc tổ chức Đại hội XIV với thành phần đại biểu rộng khắp, đại diện đủ tầng lớp và ngành lĩnh vực là điều kiện then chốt để tạo nên những quyết sách có tầm chiến lược, khả thi và đồng thuận cao.
Quyết định 341 không chỉ là văn bản hành chính, mà là sự khởi đầu cho một kỳ Đại hội có ý nghĩa then chốt đối với tương lai đất nước. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công bằng, khoa học và toàn diện, Đại hội XIV của Đảng hứa hẹn sẽ là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, từ đó mở ra một chặng đường phát triển mới đầy triển vọng cho Việt Nam.
Thảo Nguyên