+
Aa
-
like
comment

1.200 tỷ đồng mở rộng đường về Cà Mau

23/07/2020 17:08

Quốc lộ Quản Lộ – Phụng Hiệp qua bốn tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau đang được đầu tư nâng cấp, tổng vốn 1.200 tỷ đồng.

1.200 tỷ đồng mở rộng đường về Cà Mau

Ngày 23/7, ông Hoàng Tuần Khoát, Phó giám đốc Ban quản lý dự án 7 (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, đơn vị đang triển khai thi mở rộng mặt đường, tuyến quốc lộ Quản Lộ – Phụng Hiệp dài 103 km. Mặt đường sẽ được mở rộng từ 7 m lên 9 m, dự kiến hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2021. Ngoài ra, cầu Cái Nhúc 2 (TP Cà Mau) trên quốc lộ này cũng được xây mới.

Cầu dài hơn 232 m, rộng 10,5 m, tổng vốn 70 tỷ đồng, nằm song song với cầu Cái Nhúc hiện hữu, sẽ xong trong 8 tháng. Khi hoàn thành, hai cầu rộng 21 m, 6 làn xe, mở rộng đường vào TP Cà Mau.

Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn một là 900 tỷ đồng, giai đoạn hai 300 tỷ đồng, gồm xây dựng hệ thống thoát nước qua các đoạn đông dân cư như thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) và thị trấn Phước Long (Bạc Liêu).

Quốc lộ Quản lộ - Phụng Hiệp từ thị xã Ngã Bảy về TP Cà Mau. Ảnh: Google Maps.
Quốc lộ Quản Lộ – Phụng Hiệp từ Ngã Bảy về TP Cà Mau. Ảnh: Google Maps.

Quốc lộ Quản Lộ – Phụng Hiệp điểm đầu TP Ngã Bảy (Hậu Giang) và điểm cuối tại TP Cà Mau được đầu tư nhằm “chia lửa” với quốc lộ 1, ngắn hơn quốc lộ 1 khoảng 50 km. Tuy nhiên, sau 11 năm đưa vào sử dụng, đường này vừa hẹp, vừa xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đây cũng là tuyến đã được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch trở thành cao tốc nối từ Cần Thơ về Cà Mau.

An Nam/VNE

Bài mới
Đọc nhiều