Y án : Xét xử phúc thẩm vụ nam sinh lớp 8 bị tác động và không qua khỏi ở Hà Nội. Sáng ngày 12/3, TAND TP Hà Nội xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Văn Minh (sinh năm 2008) về tội Cố ý gây thương tích. Sau nửa ngày xét xử, tòa bác mọi kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm: 4 năm 9 tháng tù và bồi thường hơn 1 tỷ đồng cho gia đình bị hại. Theo đó, Ngày 17/3/2024, Trương Văn Khang (11 tuổi) xảy ra mâu thuẫn và bị Nguyễn Hoàng Đạt (học sinh lớp 8) tát vào mặt tại sân đình Lệ Mật. Khang kể lại cho anh trai Trương Văn Minh, hai anh em quay lại tìm Đạt. Ông Trương Văn Tâm (bố Minh) đi theo can ngăn. Khi gặp Đạt, Minh túm cổ áo và đấm vào má trái khiến Đạt ngã đập đầu xuống nền đá. Ông Tâm sau đó đưa hai con về nhà, rồi quay lại thấy Đạt có biểu hiện choáng, nôn ói nên đưa đi cấp cứu. Ngày 21/5/2024, Đạt không qua khỏi do chảy máu não dẫn đến suy đa phủ tạng. HĐXX kết luận, Trương Văn Khang được xác định là đồng phạm nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Ông Trương Văn Tâm không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do không có hành vi xúi giục, có hành động can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bị cáo Trương Văn Minh tuyên y án sơ thẩm 4 năm 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 134, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.