Tập đoàn điện lực evn

Trao quyền cho EVN được tự quyết tăng giảm giá điện dưới 5% mỗi quý

Ngọc Anh - 2023-07-20 21:09:47
Theo đề xuất của Bộ Công Thương, EVN sẽ được tự tăng giảm giá điện dưới 5% mỗi quý, tùy theo biến động của chi phí sản xuất và mua điện. Thời gian điều...
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo EVN thực hiện giữ ổn định giá điện, không thực hiện điều chỉnh tăng giá điện… Đó là một trong...
Không chỉ khó thu xếp tài chính, các nhà đầu tư tư nhân còn lo ngại chính sách với các dự án nguồn điện liên tục thay đổi. Hơn một năm nay dự án nhà máy Nhiệt...
Trong khi các nhà đầu tư tư nhân mong muốn Tập đoàn điện lực “bao tiêu mua điện” thì đại diện Bộ Công thương và EVN cho rằng các nhà đầu tư nên hướng...
Sau kinh nghiệm lần thứ nhất “chạy” hòa lưới điện mặt trời (trước tháng 7/2019), Tập đoàn điện lực Việt Nam đã sẵn sàng “chạy”… lần thứ hai khi...
Theo EVN, trong tháng Năm, có tới gần 1 triệu khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng 50%, thậm chí có tới hơn 215.000 khách hàng có mức tiêu thụ điện tăng trên 300%...
Những ngày qua, trên một số trang tin không chính thống đã đăng tải bài viết với tiêu đề “Thủ tướng Chính phủ yêu cầu EVN bồi thường cho người dân tăng...
Việc huy động nguồn điện năng lượng tái tạo được kỳ vọng sẽ sôi động hơn khi quyết định 13 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời vừa...
Bài chọn lọc