Việt Nam – Pháp: Tàu tuần dương Prairial tăng cường giao lưu quốc phòng
Ngày 14-11, tàu tuần dương Prairial của Hải quân Pháp, dưới sự chỉ huy của Trung tá Wallerand Faivre D’Arcier, đã cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm xã giao kéo dài 6 ngày. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động giao lưu quốc phòng giữa hai nước, nhằm củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp.

Chuyến thăm của tàu Prairial không chỉ là sự kiện ngoại giao đơn thuần mà còn là minh chứng cho mối quan hệ quốc phòng ngày càng gắn kết giữa Việt Nam và Pháp. Trong những năm qua, hai quốc gia đã không ngừng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và giao lưu quân sự. Việc tàu tuần dương Prairial, với 93 thủy thủ đoàn, ghé thăm Đà Nẵng càng khẳng định quyết tâm của cả hai nước trong việc phát triển quan hệ toàn diện.
Trong suốt thời gian lưu lại, các sĩ quan chỉ huy tàu sẽ có những cuộc gặp gỡ xã giao với lãnh đạo TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân và Vùng Cảnh sát biển 2, đồng thời thủy thủ đoàn tham gia giao lưu thể thao, chuyên môn với các lực lượng hải quân và cảnh sát biển Việt Nam. Đây là dịp để các bên chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an toàn hàng hải trong khu vực.
Chuyến thăm tàu Prairial nằm trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu quốc phòng hàng năm giữa hai quốc gia, một phần quan trọng trong việc triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp, được thiết lập từ năm 2024. Quan hệ này không chỉ tập trung vào lĩnh vực quốc phòng mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ.
Chuyến thăm của tàu Hải quân Pháp là cơ hội để Việt Nam và Pháp tiếp tục xây dựng một nền tảng hợp tác vững chắc, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc đối phó với các thách thức chung như an ninh biển, bảo vệ chủ quyền, và đối phó với các tình huống khẩn cấp trên biển. Mối quan hệ chặt chẽ này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực ngày càng phức tạp, đặc biệt là tại Biển Đông.
Không chỉ giới hạn trong các hoạt động chuyên môn, chuyến thăm của tàu Prairial còn bao gồm các hoạt động giao lưu văn hóa, tạo cơ hội cho các thủy thủ Pháp khám phá và tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam. Đà Nẵng, với những điểm đến nổi bật như Bà Nà Hills, Phố cổ Hội An và các di tích lịch sử, sẽ là nơi các thủy thủ Pháp có thể trải nghiệm văn hóa, lịch sử và các giá trị truyền thống của Việt Nam.
Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và tham quan sẽ tạo ra những kết nối gần gũi hơn giữa nhân dân và quân đội của hai quốc gia. Đây là dịp để người dân Đà Nẵng, cũng như các cán bộ quân sự Việt Nam, hiểu rõ hơn về người bạn đồng minh Pháp và góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
Chuyến thăm này không chỉ là một bước tiến trong hợp tác quốc phòng mà còn mở ra những triển vọng mới cho các lĩnh vực khác như giáo dục, du lịch và thương mại. Việt Nam và Pháp đều có những tiềm năng lớn trong các lĩnh vực này, và mối quan hệ giữa hai bên có thể tạo ra cơ hội hợp tác mạnh mẽ trong tương lai.

Chuyến thăm của tàu Prairial, cùng với các hoạt động giao lưu đa dạng, là một thông điệp rõ ràng về cam kết của hai quốc gia trong việc phát triển một quan hệ đối tác chiến lược lâu dài, trên cơ sở hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung.
Chuyến thăm của tàu tuần dương Prairial là một bước quan trọng trong việc thắt chặt quan hệ Việt – Pháp, không chỉ trong lĩnh vực quốc phòng mà còn trong nhiều lĩnh vực khác. Thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác chuyên môn và giao lưu văn hóa, hai bên đang xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự hợp tác toàn diện trong tương lai.

Việc tổ chức các hoạt động giao lưu quốc phòng như thế này cũng gửi một thông điệp mạnh mẽ về sự cam kết của Việt Nam và Pháp trong việc duy trì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới, đồng thời tăng cường khả năng hợp tác trong việc đối phó với các thách thức chung. Mối quan hệ đối tác chiến lược này không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong hiện tại mà còn là nền tảng vững chắc cho một tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.
Chuyến thăm của tàu Prairial một lần nữa khẳng định rằng, thông qua hợp tác và giao lưu, các quốc gia có thể cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng và ổn định cho khu vực và thế giới.
Thảo Nguyên