+
Aa
-
like
comment

Viếng ông Trần Quốc Hương trong niềm tiếc thương vô hạn

15/06/2020 16:41

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng nhà tình báo tài ba Trần Quốc Hương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đến viếng ông Trần Quốc Hương. /// Ảnh: Ngọc Dương
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đến viếng ông Trần Quốc Hương.

Lúc 14 giờ ngày 15.6, lễ tang ông Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, được tổ chức trang trọng trong sự tiếc thương vô hạn của gia đình, dòng tộc, bạn bè, đồng nghiệp… tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (đường Phạm Ngũ Lão, Q.Gò Vấp, TP.HCM).

Tang lễ được tổ chức theo nghi thức tang lễ cấp nhà nước, nhiều đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến tiễn đưa người thầy của những nhà tình báo tài ba như Phạm Xuân Ẩn, Phạm Ngọc Thảo, Vũ Ngọc Nhạ.

Viếng ông Trần Quốc Hương trong niềm tiếc thương vô hạn - ảnh 1
Gia quyến thắp nén nhang trước anh linh ông Trần Quốc Hương

Đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng do ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, làm trưởng đoàn đến viếng ông Trần Quốc Hương. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN Phạm Thế Duyệt cũng gửi vòng hoa chia buồn cùng gia quyến.

Sau đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng là đoàn đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ông Đỗ Bá Tỵ, Phó chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn.

Tiếp sau đó, đoàn đại biểu do Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn đã đến viếng.

Viếng ông Trần Quốc Hương trong niềm tiếc thương vô hạn - ảnh 2
Trong sổ tang, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi: “Bác Mười Hương, một cán bộ lão thành cách mạng, người có công lớn với đất nước, một nhà tình báo xuất sắc, kiên cường, luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân. Đồng chí mất đi để lại nhiềm thương tiếc vô hạn đối với Đảng, Nhà nước, đồng bào, đồng chí và gia đình”.

Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ cũng đến viếng ông Trần Quốc Hương. Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQVN do ông Hồ A Lềnh, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN làm trưởng đoàn.

Viếng ông Trần Quốc Hương trong niềm tiếc thương vô hạn - ảnh 3
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp nén nhang trước anh linh ông Trần Quốc Hương

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương do trung tướng Lê Huy Vịnh, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn. Lúc sinh thời, ông Trần Quốc Hương có thời gian công tác tại Cục Tình báo quân sự, Bộ Tổng tham mưu (năm 1949).

Viếng ông Trần Quốc Hương trong niềm tiếc thương vô hạn - ảnh 4
Tang lễ ông Trần Quốc Hương được tổ chức trang trọng theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước

Ngoài ra, còn có các đoàn đại biểu của Ban Nội chính Trung ương do ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương do ông Mai Văn Chính làm trưởng đoàn đến viếng.

Lúc sinh thời, ông Trần Quốc Hương từng giữ chức Phó bí thư thường trực 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Trong lễ tang hôm nay, đoàn Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQVN TP.HCM do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn đã thắp nhang trước anh linh ông Mười Hương.

Đoàn thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội do bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội, đến viếng. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi vòng hoa.

Linh cữu ông Trần Quốc Hương quàn tại Nhà tang Quốc gia phía Nam (tức Nhà tang lễ Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng). Lễ viếng từ 14 giờ ngày 15.6, lễ truy điệu vào 9 giờ ngày 17.6, sau đó là di quan, an táng tại Nghĩa trang TP.HCM.

(Theo TNO)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều