nhà công vụ

Ba cựu lãnh đạo ở Khánh Hòa không chịu trả nhà công vụ là những ai?

2021-03-17 06:17:26
Nhiều cựu lãnh đạo không còn làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Ban Dân tộc của tỉnh Khánh Hoà không chịu trả lại...
Nhân chuyện nhà cửa nhiều quan chức ngày nay không muốn trả lại nhà sau khi nghỉ hưu, xin gợi nhớ chân dung một vị Đại Tướng dùng cả cuộc đời chiến đấu...
Sau khi viết đơn gửi Thủ tướng với nguyện vọng được giữ lại căn hộ công vụ ở Hà Nội để được thuê, cựu Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đặng Huỳnh Mai đã...
Có một chỗ để ở hay dùng từ đẹp đẽ hơn là có nhà để ở luôn là ao ước cháy bỏng của biết bao người. Con người ta đi làm vì cái gì? Rất đơn giản,...
Đại diện Bộ Xây dựng cho biết trong chiều 7-8, gia đình cựu thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Đặng Huỳnh Mai đã liên hệ với bộ đề nghị cử người...
Bà Đặng Huỳnh Mai – nguyên thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) – cho biết việc gửi đơn cho Thủ tướng là mong muốn tiếp tục được thuê chứ không...
Bà Đặng Huỳnh Mai, cựu thứ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, vừa có đơn bày tỏ nguyện vọng muốn giữ lại căn hộ 608, tòa A2, khu nhà công vụ Hoàng Cầu (quận...
Hầu hết cựu quan chức này từng đảm nhận chức danh thứ trưởng hoặc chức danh tương đương hàm thứ trưởng, có tiêu chuẩn thuê căn hộ nhà ở công vụ tại...
Nếu như vẫn còn hiện tượng “luật cho dân, lệ dành cho quan” thì câu chuyện “nhà công vụ như khoản nợ xấu, khó đòi” sẽ không có hồi kết. Sau nhiều lần...
Bài chọn lọc