+
Aa
-
like
comment

Pháp: Số người nhập viện vì Covid-19 tăng trở lại sau gần 6 tuần

25/05/2020 06:06

Sau gần 6 tuần giảm liên tục, số ca nhập viện vì dịch Covid-19 tại Pháp đã lần đầu tiên tăng trở lại vào ngày 24/5.

Ngày 14/4, cách đây gần 6 tuần, lần đầu tiên nước Pháp chứng kiến số lượng bệnh nhân trong hệ thống bệnh viện điều trị Sars-CoV-2 giảm so với 24 giờ trước. Xu hướng này được duy trì liên tục trong nhiều tuần. Cùng với số lượng bệnh nhân phải cấp cứu vì Covid-19 liên tục giảm từ ngày 9/4, nước Pháp đã quyết định dỡ phong tỏa toàn quốc từ ngày 11/5. Người dân được di chuyển tự do hơn, các cửa hàng mở cửa dần trở lại, tiếp xúc xã hội cũng nhiều hơn.

phap: so nguoi nhap vien vi covid-19 tang tro lai sau gan 6 tuan hinh 1
Pháp đã gỡ bỏ phong tỏa được 2 tuần (Ảnh: Le Monde)

 

Ngày 24/5, Pháp ghi nhận thêm 121 ca bệnh phải nhập viện vì Sars-CoV-2 sau 24 giờ, đưa tổng số bệnh nhân nhiễm Sars-Cov-2 trong hệ thống bệnh viện lên 17.185, tăng thêm 7 người với 24 giờ trước. Mặc dù chỉ tăng rất nhẹ so với ngày hôm trước, nhưng đây lại là dấu hiệu tiêu cực, dự báo cho những ngày sắp tới rất đáng lo ngại.

Tính đến ngày 24/5, nước Pháp đã dỡ phong tỏa được đúng 14 ngày. Con số 14 ngày tương đương với thời gian ủ bệnh trung bình của virus Sars-CoV-2. Cũng kể từ ngày 24/5 này, xu hướng giảm liên tục số bệnh nhân của Covid-19 trong hệ thống bệnh viện đã dừng lại.

Tuần từ ngày 25/5 trở đi, sẽ là thời điểm quyết định để xem các biện pháp dỡ phong tỏa của Chính phủ Pháp có hiệu quả hay không. Nếu không hiệu quả, đây có thể là khoảng thời gian sẽ chứng kiến số bệnh nhân nhiễm mới và nhập viện vì Covid-19 tăng nhanh, do đây là thời điểm quá 14 ngày kể từ khi dỡ phong tỏa.

Trong 3 ngày gần đây, Bộ Y tế Pháp không công bố số ca tử vong vì Covid-19 trong hệ thống bệnh viện cũng như các trung tâm y tế – xã hội, các trung tâm chăm sóc người cao tuổi. Tuy nhiên, theo ước tính, đã có tổng cộng hơn 28.300 ca tử vong kể từ đầu mùa dịch.

Hiện tại, trong tổng số 17.185 người nhập viện vì Covid-19, có 1.655 ca cần cấp cứu. Con số này tiếp tục giảm từ ngày 9/4 nhưng tốc độ cũng đã chậm lại. Trong ngày 24/5, 25 ca bệnh mới phải chuyển sang cấp cứu, số lượng ca cấp cứu chỉ giảm 10 người sau 24 giờ. Xét tổng thể, các phòng cấp cứu tại Pháp vẫn phải hoạt động vượt 100% khả năng vốn có.

Hiện có khoảng 5.600 ca cấp cứu vì tất cả các nguyên nhân, trên tổng số 5.000 giường cấp cứu trên toàn quốc.

Huỳnh Điệp/VOV

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều