+
Aa
-
like
comment

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội

23/06/2021 09:22

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu

Sáng 23/6, tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP.Hà Nội khoá XVI nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND TP.Hà Nội đã bầu các chức danh chủ chốt HĐND TP.Hà Nội, các đại biểu đã bỏ phiếu kín, bầu Chủ tịch UBND TP khoá XVI nhiệm kỳ 2021-2026, các Phó Chủ tịch UBND và các Uỷ viên UBND TP, Hội thẩm TAND khoá XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp tục được giới thiệu để HĐND TP.Hà Nội bầu vào vị trí Chủ tịch HDNĐ TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã trúng cử chức vụ Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội khoá XVI nhiệm kỳ 2021-2026 với 92/94 đại biểu bỏ phiếu đồng ý (chiếm 97,87% đại biểu có mặt).

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã được 100% đại biểu có mặt thông qua.

Quá trình công tác ông Nguyễn Ngọc TuấnÔng Nguyễn Ngọc Tuấn sinh năm 1966, quê quán tỉnh Hải Dương. Ông Tuấn có trình độ chuyên môn kỹ sư thủy lợi, tiến sĩ kinh tế.

Quá trình công tác trong giai đoạn đầu của ông Tuấn gắn liền với nhiều vị trí trong lĩnh vực xây dựng, trong đó có giai đoạn từ tháng 8/2008 đến tháng 3/2014, ông làm bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội - Ảnh 1.
Quang cảnh kỳ họp thứ nhất HĐND TP.Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: H.Thành)

Tháng 10/2010, tại Đại hội lần thứ XV Đảng bộ TP.Hà Nội, nhiệm kỳ 2010 – 2015, ông Tuấn được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP. Đến tháng 5/2011, ông được bầu làm đại biểu HĐND TP.Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2016, ông Tuấn làm phó chủ tịch UBND TP Hà Nội. Tháng 11/2015, tại Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông tiếp tục tham gia Ban chấp hành, được bầu vào Ban thường vụ Thành ủy.

Tháng 4/2016, ông Tuấn được bầu làm phó bí thư Đảng đoàn, phó chủ tịch thường trực HĐND TP.Hà Nội.

Tháng 10/2020, tại Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP/Hà Nội, ông Tuấn được bầu làm ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Minh Ngọc

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều