+
Aa
-
like
comment

Mùng 6 Tết, bến xe, cửa ngõ TP HCM thông thoáng đến bất ngờ

17/02/2021 22:28

Các tuyến đường cửa ngõ, nhà ga, bến xe ở TP HCM thông thoáng đến bất ngờ trong ngày đầu tiên người dân chính thức bắt đầu công việc sau kỳ nghỉ Tết (17-2, tức mùng 6 Tết)

Ngày 17-2 (Mùng 6 Tết), trên các tuyến đường phía Đông, phía Tây TP HCM và các bến xe, phương tiện di chuyển không gây ùn ứ. Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) vắng khách lạ thường. Trong bến chỉ có vài khách chờ đón xe về quê. Tại bãi đổ xe, dòng phương tiện từ các tỉnh, TP miền Trung, miền Bắc, Tây Nguyên vào lại TP HCM cũng lác đác, không tấp nập như Tết những năm trước.

TP HCM: Mùng 6 Tết, bến xe, cửa ngõ thông thoáng đến bất ngờ - Ảnh 1.
Đường dẫn cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây không xảy ra ùn ứ. 

Ông Thanh, tài xế hãng xe Sơn Hòa chạy tuyến TP HCM – Phú Yên, cho hay sáng 16-2, xe giường nằm 46 chỗ của ông từ Phú Yên vào Bến xe Miền Đông chỉ có 30 khách. Gần đó, xe giường nằm của hãng Nguyên Khang – Quốc Phong chạy tuyến TP HCM – Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) cũng trong cảnh chờ khách để xuất bến quay lại Quy Nhơn vào buổi chiều.

TP HCM: Mùng 6 Tết, bến xe, cửa ngõ thông thoáng đến bất ngờ - Ảnh 2.
Xa lộ Hà Nội sáng 17-2 rất thông thoáng

Bến xe Miền Tây cũng rất thông thoáng. Từ chiều 16-2, lượng phương tiện từ các tỉnh, TP miền Tây đổ về TP HCM nhưng chỉ lác đác, không gây ùn ứ.

TP HCM: Mùng 6 Tết, bến xe, cửa ngõ thông thoáng đến bất ngờ - Ảnh 3.
Hành khách từ miền Trung, Tây Nguyên về TP HCM lác đác chiều 17-2

Các tuyến đường cửa ngõ phía Đông TP HCM như Xa lộ Hà Nội, đường dẫn vào cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây… khá thông thoáng. Tuyến Quốc lộ 1 qua huyện Bình Chánh giáp với tỉnh Long An không xảy ra ùn ứ vào các chiều 16 và 17-2, dù lượng xe gắn máy từ miền Tây đổ về TP HCM đông hơn ngày thường.

TP HCM: Mùng 6 Tết, bến xe, cửa ngõ thông thoáng đến bất ngờ - Ảnh 4.
Bên trong nhà ga Bến xe Miền Đông vắng tanh

Khu vực các tuyến đường gần sân bay Tân Sơn Nhất như Trường Sơn, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Hoàn, Cộng Hòa… cũng thông thoáng trong ngày 17-2.

TP HCM: Mùng 6 Tết, bến xe, cửa ngõ thông thoáng đến bất ngờ - Ảnh 5.
Tuyến Quốc lộ 1 đi qua huyện Bình Chánh giáp tỉnh Long An khá thông thoáng

Không chỉ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 – nhiều người hạn chế về quê, mà việc TP HCM cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết ngày 28-2 cũng khiến đường sá thông thoáng trong ngày đầu quay trở lại công việc sau kỳ nghỉ Tết.

Ngày 17-2, người dân miền Tây bắt đầu lên TP HCM làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, khác những năm trước, đường sá rất thông thoáng, hầu như không có điểm nào xảy ra ùn ứ giao thông. Riêng phà tạm Rạch Miễu vắng khách lạ thường.

Thông thoáng đường miền Tây về TP HCM

Theo ghi nhận của phóng viên, toàn tuyến Quốc lộ 1 qua tỉnh Tiền Giang rất thông thoáng. Vài điểm có đèn tín hiệu giao thông thì lưu lượng xe máy nhiều nhưng không ùn ứ.

Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Phòng CSGT – Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết dù đường thông thoáng nhưng phòng vẫn bố trí cán bộ, chiến sĩ trực chiến để làm nhiệm vụ điều tiết nếu có xảy ra ùn ứ.

Một số hình ảnh đường sá thông thoáng ngày mùng 6 Tết:

CLIP: Đường miền Tây - TP HCM thông thoáng lạ thường mùng 6 Tết - Ảnh 2.
Cầu Rạch Miễu từ Bến Tre qua Tiền Giang rất ít xe
CLIP: Đường miền Tây - TP HCM thông thoáng lạ thường mùng 6 Tết - Ảnh 3.
Ngã tư Đồng Tâm dẫn vào cao tốc TP HCM – Trung Lương cũng không có xe lưu thông hướng về TP HCM
CLIP: Đường miền Tây - TP HCM thông thoáng lạ thường mùng 6 Tết - Ảnh 4.
Lưu lượng xe máy đổ về TP HCM cũng rất ít
CLIP: Đường miền Tây - TP HCM thông thoáng lạ thường mùng 6 Tết - Ảnh 5.
Phà Rạch Miễu tạm cũng vắng xe..
CLIP: Đường miền Tây - TP HCM thông thoáng lạ thường mùng 6 Tết - Ảnh 6.
Bến phà phía Tiền Giang không có xe lưu thông

Thu Hồng – Sỹ Hưng/ NLĐ

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều