+
Aa
-
like
comment

Hà Nội phong tỏa hai tòa nhà liên quan 3 ca nghi nhiễm nCoV

12/05/2021 18:03

Chính quyền dựng barie cách ly tòa nhà số 89 – 91 phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm) và chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa), chiều 12/5.

16h30, tòa nhà số 89-91 Đinh Tiên Hoàng bị phong tỏa bởi đoạn barie kéo dài 15 m. Lực lượng y tế khuyến cáo người dân không đến gần. Đây là nơi làm việc của ca nghi nhiễm nam, có yếu tố dịch tễ liên quan Đà Nẵng. Người chồng 47 tuổi, vợ 42 tuổi, sống tại Tòa nhà Center Point, 27 Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân), từng đi du lịch Đà Nẵng từ 30/4 đến 2/5.

Rào chắn tại 91 Đinh Tiên Hoàng, chiều 12/5.

Ông Đoàn Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm cho biết đã xác định được 12 F1 là đồng nghiệp của người chồng, nên chính quyền phong tỏa nhằm chặn dịch.

Thông tin từ CDC Hà Nội, ngày 30/4, vợ chồng anh bay chuyến VN6087 đến Đà Nẵng, hàng ghế 7, khởi hành từ Hà Nội lúc 13h20. Họ ở khách sạn Park Hyatt, ăn tối ở nhà hàng Trung Gia (64 Võ Nguyên Giáp). Ngày 1/5, họ đi Vincom Đà Nẵng bằng xe taxi và ăn trưa tại đó. Chiều về khách sạn nghỉ, tối đi ăn tại nhà hàng Trung Gia. Ngày 2/5, hai vợ chồng ăn sáng tại nhà hàng trong khách sạn, rồi rời Đà Nẵng trên chuyến bay VN160 khởi hành lúc 10h15, ngồi hàng ghế 13 gần cửa sổ bên phải máy bay.

Chiều 2 đến 3/5, người chồng về làng Kỳ Thủy (Bích Hòa, Thanh Oai) dự đám lễ, có nhiều người. Ngày 4/5, anh đi làm tại tòa nhà 89-91 phố Đinh Tiên Hoàng bằng xe cá nhân. Chiều gặp bạn và người này trú ở Thị trấn Vôi (Lạng Giang, Bắc Giang). Ngày 5/5, anh tham gia cuộc họp công ty có khoảng 15 người. Trưa ăn tại công ty, chiều xem đất tại Thuận Thành, Bắc Ninh. Anh cho biết ngồi trên xe, không tiếp xúc với ai.

Ngày 8/5, người vợ có triệu chứng liên quan nCoV. Một ngày sau, chị đi khám sàng lọc tại Bệnh viện Thu Cúc (216 Trần Duy Hưng) nhưng bệnh viện không tiếp nhận điều trị nên đi về. Ngày 12/5, người chồng tiếp tục xuất hiện triệu chứng. Hai vợ chồng đến khám tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt – Xô, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính nCoV.

Chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng dựng kín barie cách ly, chiều 12/5.

Cùng lúc bên quận Đống Đa, chính quyền phong tỏa chung cư 187 Nguyễn Lương Bằng do ca nghi nhiễm có yếu tố liên quan đến Bệnh viện K Tân Triều.

Người phụ nữ 68 tuổi, bị ung thư vú, sống một mình tại tầng 7 chung cư. Ngày 4/5, bà tự bắt taxi đi từ nhà lên Khoa Ngoại khám và lấy thuốc rồi về nhà. Bà bắt đầu tự cách ly tại nhà từ 7/5 theo hướng dẫn của ngành y tế. Ngày 11/5, bà được Trung tâm Y tế quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

Lúc 17h, Bí thư Quận ủy Đống Đa Trương Đình Thọ tới đây trực tiếp chỉ đạo việc tạm thời phong tỏa, truy vết. Tòa nhà có 250 căn hộ với khoảng 2.000 nhân khẩu.

Lấy mẫu xét nghiệm tại tầng 7, nơi có ca nghi nhiễm, tòa 187 Nguyễn Lương Bằng. Ảnh: Trần Long
Lấy mẫu xét nghiệm tại tầng 7, nơi có ca nghi nhiễm, tòa 187 Nguyễn Lương Bằng.  

Tính đến chiều 12/5, Hà Nội ghi nhận 53 ca lây nhiễm cộng đồng.

Võ Hải  

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều