+
Aa
-
like
comment

Covid-19: Ca tử vong tăng kỷ lục, Pháp chuyển chợ thực phẩm thành nhà xác

03/04/2020 09:05

Trong bối cảnh số người chết vì đại dịch Covid-19 tại Pháp tiếp tục gia tăng, cảnh sát nước này hôm 2-4 cho biết chính phủ sẽ biến một phần chợ bán sỉ thực phẩm lớn nhất thế giới ở thủ đô Paris thành nhà xác tạm thời.

Covid-19: Ca tử vong tăng kỷ lục, Pháp chuyển chợ thực phẩm thành nhà xác
Covid-19: Ca tử vong tăng kỷ lục, Pháp chuyển chợ thực phẩm thành nhà xác

Tính đến ngày 2-4, Pháp ghi nhận tổng cộng 59.105 ca nhiễm và 5.387 ca tử vong, tăng thêm 7.947 và 1.355 ca sau 24 giờ. Paris là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo News Week, cảnh sát Pháp đang biến sảnh của chợ Rungis, nằm ngoài Paris, thành nhà xác dã chiến để chứa thi thể của các bệnh nhân nhiễm Covid-19, do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, giữa lúc các nhà tang lễ quá tải.

Đây không phải là lần đầu tiên Rungis bị biến thành một nhà xác tạm thời. Vào năm 2003, hàng trăm thi thể của các nạn nhân thiệt mạng vì nắng nóng đã được chuyển đến đây để bảo quản trong các xe đông lạnh cũng như quầy bán rau củ lạnh.

Covid-19: Ca tử vong tăng kỷ lục, Pháp chuyển chợ thực phẩm thành nhà xác - Ảnh 1.
Người dân Pháp bị yêu cầu hạn chế ra đường đến ít nhất ngày 15-4. Ảnh: Reuters

Cảnh sát trưởng Paris, ông Didier Lallement, hôm 2-4 cho biết giới chức đang tìm kiếm một khu vực đủ lớn để đáp ứng “các nhu cầu hiện tại và ước tính”. Việc xây dựng nhà xác dã chiến đã gần như hoàn tất và quan tài sẽ bắt đầu được chuyển đến đây vào ngày 3-4, ông Lallement cho biết thêm.

Hai phòng viếng thăm đã được thiết lập để người nhà các nạn nhân đến và nói lời từ biệt trước khi các thi thể được đưa đến nơi hỏa táng hoặc chôn cất. Trong khuôn khổ của các biện pháp cách ly xã hội, giới chức sẽ chỉ cho phép tối đa 20 người vào các phòng viếng thăm mỗi lần, theo truyền thông địa phương.

Chính phủ Pháp tuần này cảnh báo những đối tượng vi phạm chính sách tự cách ly sẽ bị xử phạt. Một thanh niên 20 tuổi đến từ TP Calais mới đây đã bị tuyên 2 tháng tù giam sau khi bị bắt gặp ra khỏi nhà 8 lần mà không có lý do chính đáng. Cư dân trên khắp nước Pháp đã bị yêu cầu ở nhà đến ít nhất ngày 15-4.

Trong khi đó, theo trang thống kê Worldometers, tính đến thời điểm 6 giờ 30 phút (giờ Việt Nam) ngày 3-4, tổng số ca nhiễm và thiệt mạng vì Covid-19 trên toàn thế giới đã tăng lên 1.013.748 và 52.977 ca.

Mỹ, Ý và Tây Ban Nhà là những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với số ca nhiễm-tử vong lần lượt là 243.972-5.883, 115.242-13.915 và 112.065-10.348.

Covid-19: Ca tử vong tăng kỷ lục, Pháp chuyển chợ thực phẩm thành nhà xác - Ảnh 2.
Tính đến sáng 3-4 (giờ Việt Nam), thế giới có hơn 1 triệu ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Reuters

 

Tiến Lục/NLĐ

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều