+
Aa
-
like
comment

Ấn Độ thành vùng dịch thứ 3 thế giới, châu Á có nhiều “điểm nóng” Covid-19

06/07/2020 21:38

Ấn Độ đã vượt qua Nga để trở thành vùng dịch Covid-19 lớn thứ 3 thế giới, trong khi đó, tình hình dịch bệnh tại đang diễn biến rất phức tạp tại Singapore, Philippines, Indonesia.

Ấn Độ thành vùng dịch thứ 3 thế giới, châu Á có nhiều “điểm nóng” Covid-19 - 1
Diễn biến dịch bệnh ở Ấn Độ vẫn rất phức tạp (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo số liệu của đại học John Hopkins (Mỹ), Ấn Độ hiện có 697.413 ca Covid-19 và 19.693 người chết vì Covid-19. Như vậy, Ấn Độ đã chính thức vượt qua Nga trở thành vùng dịch lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ có thêm hơn 24.000 ca bệnh mới. Các vùng dịch lớn ở Ấn Độ tập trung ở các thành phố lớn như New Delhi, Mumbai.

Trong khi đó, sau một thời gian tăng vọt số ca bệnh, mức tăng tại Nga ở mốc ổn định. Trong 11 ngày qua, số ca Covid-19 ở nước này tăng dưới mốc 7.000 người/ngày. Nga hiện có 680.283 ca Covid-19 và 10.145 người chết vì dịch.

Nhiều vùng dịch “nóng” tại Đông Nam Á

Tại khu vực Đông Nam Á, tình hình vẫn diễn biến phức tạp ở một số điểm nóng.

Số ca Covid-19 ở Philippines tiếp tục tăng trở lại sau một tháng nước này nới lỏng lệnh phong tỏa. Ngày 6/7, nước này ghi nhận thêm 2.099 ca bệnh, giảm so với mức tăng vọt 2.434 ca hôm 5/7.

Tuy nhiên, với mức tăng này, Philippines hiện đã có 46.333 ca bệnh, vượt qua Singapore với 44.983 ca. Philippines hiện là vùng dịch lớn thứ 2 Đông Nam Á.

Các chuyên gia cảnh báo số ca Covid-19 ở Philippines có thể lên tới 60.000 vào cuối tháng. Số người chết vì dịch ở nước này hiện là 1.303.

Indonesia hiện là vùng dịch lớn nhất toàn Đông Nam Á với gần 65.000 ca. Hôm nay, nước này ghi nhận thêm 1.209 ca nhiễm mới và 70 người chết. Tổng số người đã thiệt mạng ở Indonesia là 3.241.

Đảo Bali của Indonesia dự kiến sẽ mở cửa đón khách du lịch quốc tế vào ngày 11/9, trong khi, họ sẽ mở cửa lại cho khách du lịch nội địa vào ngày 11/7. Vùng đảo được mệnh danh là “thiên đường du lịch” đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh trong thời gian qua.

Quốc đảo Singapore hôm nay có thêm 183 ca Covid-19 mới, trong đó 23 ca lây nhiễm cộng đồng. Singapore hiện có 44.983 ca bệnh, xếp thứ 3 Đông Nam Á, trong khi, số người chết ở mốc 26 người.

Tại các nước Malaysia, Thái Lan, tình hình nhìn chung đã có dấu hiệu ổn định với đường biểu thị số ca nhiễm mới đã dần phẳng trong những ngày qua.

Tại Hàn Quốc, số ca bệnh đã có dấu hiệu giảm nhẹ, nhưng giới chức nước này vẫn cảnh báo sự nguy hiểm của các ổ dịch tại các thành phố lớn. Hàn Quốc hiện có hơn 13.000 ca bệnh và số người chết là 284.

Đức Hoàng/DT

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều