+
Aa
-
like
comment

Việt Nam – Australia tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

03/10/2019 19:10

Chiều 3-10, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp bà Robyn Mudie, tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia nhân dịp bà bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chúc mừng bà Robyn Mudie đảm nhiệm cương vị công tác mới tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ Việt Nam – Australia tiếp tục được tăng cường trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả quan trọng.

Bộ trưởng Tô Lâm và tân Đại sứ Robyn Mudie.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, trong nhiệm kỳ công tác của mình, tân Đại sứ Robyn Mudie quan tâm thúc đẩy, phát huy hiệu quả các cơ chế tác an ninh, cảnh sát hiệu quả hiện có giữa hai nước, trước mắt là tổ chức thành công Đối thoại An ninh cấp Thứ trưởng Việt Nam – Australia lần thứ hai; Phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, tổng kết thực hiện Chương trình hành động Việt Nam – Australia giai đoạn 2016 – 2019 và xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Australia giai đoạn 2020 – 2023, trong đó tập trung làm sâu sắc hợp tác chiến lược, quốc phòng và an ninh là một trong ba lĩnh vực ưu tiên như tinh thần Tuyên bố chung Việt Nam – Australia vừa ký kết.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Australia ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong quá trình Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc giai đoạn 2020 – 2021.

Chân thành cám ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, tân Đại sứ Robyn Mudie khẳng định, trên cương vị của mình, sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Australia và Bộ Công an Việt Nam, coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước theo hướng ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Hà Linh/ CAND

Bài mới
Đọc nhiều