+
Aa
-
like
comment

TP. Hồ Chí Minh kỷ luật 102 đảng viên trong 9 tháng đầu năm

03/10/2019 15:39

Đánh giá về thực hiện Quy định 1374, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, con số kỷ luật 102 đảng viên là điều đáng tiếc, con số này tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái (năm 2018 kỷ luật 59 đảng viên).

Báo cáo về kết quả thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy trong chín tháng đầu năm 2019 tại hội nghị lần thứ 32 Ban chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra vào ngày 2/10, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, cho biết tổ công tác 1374 đã tiếp nhận thông tin phản ánh khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân và cơ quan báo chí.

Theo đó, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra vi phạm đối với 6 vụ việc tại Quận ủy quận Thủ Đức, Chi bộ Trung tâm huấn luyện thi đấu thể dục thể thao TP, Đảng bộ Trường Quản lý giáo dục, Đảng ủy Sở Xây dựng, huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân

Kết quả, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách mọi chức vụ trong Đảng đối với một đảng viên, cảnh cáo đối với hai đảng viên. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã yêu cầu cấp ủy liên quan kỷ luật nhiều tổ chức đảng và đảng viên theo các mức độ vi phạm.

Về kết quả xử lý kỷ luật, trong 9 tháng đầu năm có 19/65 cấp ủy đã chỉ đạo xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm. Theo đó, đã thi hành kỷ luật đối với bốn tổ chức đảng và 102 đảng viên (khiển trách 67, cảnh cáo 23, cách chức 4 và khai trừ 8 đảng viên).

Về mặt chính quyền, đã thi hành kỷ luật đối với 75 người, trong đó khiển trách 40 người, cảnh cáo 13 người, giáng cấp hoặc chuyển vị trí công tác 13 người, cách chức 3 người, buộc thôi việc 6 người và chuyển cơ quan xử lý trách nhiệm hình sự 3 người.

Các cán bộ, đảng viên vi phạm chủ yếu là về chức trách trong thực hiện công vụ ở các lĩnh vực đất đai, tài chính, tài sản công…

Đánh giá về thực hiện Quy định 1374, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, con số kỷ luật 102 đảng viên là điều đáng tiếc, con số này tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái ( năm 2018 kỷ luật 59 đảng viên). Điều này thể hiện rõ vai trò phát hiện của người dân trong việc phản ánh khiếu nại, tố cáo cán bộ sai phạm.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, những tháng cuối năm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiếp tục tiến hành rà soát, đánh giá mức độ thực hiện Quy định 1374 của các quận, huyện, để tránh việc để sót việc xử lý kỷ luật./.

Chi Mai

Bài mới
Đọc nhiều