+
Aa
-
like
comment

Tổng kết: Nhân sự cấp cao được Bộ Chính trị điều động trong năm 2019

Cánh Én - 22/12/2019 11:24

Khánh Hòa, Hà Giang, Hà Nam, Đắk Lắk có tân bí thư trong khi Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cũng có lãnh đạo mới.

Năm 2019, đặc biệt vào tháng 7, nhiều ủy viên Trung ương, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã nhận quyết định điều động, chỉ định, bổ nhiệm giữ cương vị mới.

Ông Nguyễn Khắc Định làm Bí thư Khánh Hòa

Tháng 10/2019, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Khắc Định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước khi được điều động, ông Định là Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và chính thức được miễn nhiệm các chức này vào 22/11 để giữ cương vị mới.

Nhan su cap cao duoc Bo Chinh tri dieu dong trong nam 2019 hinh anh 1 Dinh_1.jpg
Ông Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Quochoi.vn.

Ông Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964, quê Thái Bình, là tiến sĩ Luật. Ông có nhiều năm công tác tại Văn phòng Chính phủ, từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Thư ký – biên tập, Trợ lý của Thủ tướng.

Tháng 9/2011, Thủ tướng bổ nhiệm ông Định giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tháng 7/2016, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy Pháp luật của Quốc hội

Bộ trưởng Y tế làm Trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ TƯ

Đầu tháng 7, Bộ Chính trị công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Tiến – khi đó đang giữ chức Bộ trưởng Y tế, làm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

Ngày 22/11, Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Y tế của bà Nguyễn Thị Kim Tiến để bà đảm nhiệm cương vị mới.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: Hải Quân.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến (60 tuổi, quê Hà Tĩnh) là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), khóa XI; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Y tế từ năm 2011. Bà Tiến không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XII và là nữ Bộ trưởng duy nhất trong Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Ông Đặng Quốc Khánh làm Bí thư Hà Giang

Tháng 7/2019, Bộ Chính trị quyết định điều động, bổ nhiệm Chủ tịch Hà Tĩnh – ông Đặng Quốc Khánh, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Ông Đặng Quốc Khánh sinh năm 1976, quê xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), là tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình.

Ông Khánh là con trai của ông Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Hà Tĩnh giai đoạn 1996-2005.

Ông Đặng Quốc Khánh. Ảnh: Thắng Quang.

Tại thời điểm được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Hà Tĩnh hồi tháng 4/2016, ông Khánh tròn 40 tuổi, là một trong những chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước.

Trước khi được điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, ông Đặng Quốc Khánh từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Xây dựng, Bí thư huyện Nghi Xuân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại Đại hội XII của Đảng năm 2016, ông Khánh trúng cử Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương. Hiện ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Bà Lê Thị Thủy làm Bí thư Hà Nam

Tháng 7/2019, Bộ Chính trị trao quyết định về việc điều động, chỉ định bà Lê Thị Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức vụ hiện tại để tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhan su cap cao duoc Bo Chinh tri dieu dong trong nam 2019 hinh anh 4 le-thi-thuy2-0705.jpg
Bà Lê Thị Thuỷ. Ảnh: Báo Hà Nam.

Bà Lê Thị Thuỷ sinh năm 1964 tại Nghệ An, trình độ thạc sĩ Luật, cao cấp Lý luận Chính trị. Bà hiện là Ủy viên Trung ương khóa XII, đại biểu Quốc hội khoá 14.

Bà Thủy từng trải qua các vị trí công tác: Phó chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Hưng Nguyên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Phó tổng Thanh tra Chính phủ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Bùi Văn Cường làm Bí thư Đắk Lắk

Tháng 7/2019, ông Bùi Văn Cường được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020. Trước đó ông là Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Bùi Văn Cường (sinh năm 1965, quê huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) có trình độ chuyên môn thạc sĩ Kỹ thuật An toàn Hàng Hải; Kỹ sư điều khiển tàu biển; Cử nhân ngoại ngữ; Cử nhân lý luận chính trị.

Nhan su cap cao duoc Bo Chinh tri dieu dong trong nam 2019 hinh anh 5 67335456_391660031455507_2648049321705996288_n.jpg
Ông Bùi Văn Cường. Ảnh: Minh Lộc.

Trước khi được điều động về Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Cường từng giữ các chức vụ Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Bí thư Ban chấp hành Trung ương đoàn; Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Phó trưởng ban Dân vận Trung ương; Phó bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Cường hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Trần Quốc Cường làm Phó ban Nội chính Trung ương

Từ cuối năm 2015, ông Trần Quốc Cường giữ cương vị Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Đến tháng 7/2019, ông được Bộ Chính trị điều động làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Nhan su cap cao duoc Bo Chinh tri dieu dong trong nam 2019 hinh anh 6 tran-quoc-cuong-1562298231-width750height500.jpg
Ông Trần Quốc Cường. Ảnh: Dân Việt.

Ông Trần Quốc Cường sinh năm 1961, quê quán Nam Định, có học hàm, học vị PGS.TS.

Ông từng nhiều năm công tác trong lực lượng công an, sau đó được biệt phái giữ chức vụ Phó trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Cuối năm 2015, ông Trần Quốc Cường được Trung ương điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. Tháng 1/2016, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông Trần Quốc Cường được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông Triệu Tài Vinh làm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương

Đầu tháng 7/2019, Bộ Chính trị công bố quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Theo quyết định, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Vinh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Ông Triệu Tài Vinh. Ảnh: Hoàng Hà.

Ông Triệu Tài Vinh sinh năm 1968 tại Hà Giang, có chuyên môn nghiệp vụ Kỹ sư nông nghiệp; học hàm học vị là Tiến sĩ nông nghiệp. Ông Triệu Tài Vinh hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông từng giữ các chức vụ như: Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Su Phì; Phó bí thư Tỉnh uỷ rồi Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang.

Vừa qua, tại kỳ họp thứ 41, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh vì vi phạm Quy định về trách nhiệm nêu gương khi để người thân can thiệp nâng điểm trái quy định cho con tại kỳ thi THPT quốc gia.

Bài mới
Đọc nhiều