+
Aa
-
like
comment

Nữ giám đốc trúng đấu giá 205 lô đất tại Bắc Ninh lên tiếng

27/09/2019 10:25

Ông Lương Trung Hậu – Chánh văn phòng UBND huyện Gia Bình (Bắc Ninh) cho rằng, Công ty TNHH Xây dựng 368 Bắc Ninh trúng đấu giá 205 lô đất tại dự án Khu nhà ở tại thị trấn Gia Bình là đúng luật và không vi phạm quy định của Luật Phòng chống tham nhũng.

Trao đổi với PV Dân trí, bà Vũ Thị Chiều – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 368 Bắc Ninh cho biết, bà thành lập doanh nghiệp từ năm 2006. Khi đó chồng bà là ông Nguyễn Văn Định đang là cán bộ văn hoá của UBND huyện Gia Bình.

Trong suốt quá trình bà Chiều làm Giám đốc công ty này từ đó tới nay, ông Nguyễn Văn Định chỉ theo dõi, phụ trách trong lĩnh vực văn hoá – xã hội, không phụ trách lĩnh vực kinh tế, đầu tư, xây dựng.

“Lĩnh vực công ty của tôi hoạt động không liên quan gì tới lĩnh vực chồng tôi phụ trách. Chúng tôi làm xây dựng các công trình, hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bao nhiêu năm nay rồi. Dự án Khu nhà ở tại thị trấn Gia Bình được tỉnh Bắc Ninh tổ chức đấu giá rộng rãi, công khai, minh bạch, ai cũng biết cả”- bà Chiều nói.

Nữ giám đốc trúng đấu giá 205 lô đất tại Bắc Ninh lên tiếng - 1
Khu đất thực hiện dự án nhà ở tại thị trấn Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Trong khi đó, trả lời PV Dân trí chiều qua 26/9, ông Lương Trung Hậu – Chánh văn phòng UBND huyện Gia Bình (Bắc Ninh) cho biết huyện này hiện có 2 phó chủ tịch.

Trong đó ông Nguyễn Văn Định – Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Bình được phân công theo dõi, phụ trách lĩnh vực văn hoá – xã hội suốt từ khi nhậm chức vụ từ tháng 12/2014 tới nay; còn ông Trịnh Đình Quỹ – Phó Chủ tịch UBND huyện được giao phụ trách lĩnh vực kinh tế, tài nguyên môi trường và đầu tư xây dựng cơ bản.

“Việc Công ty TNHH Xây dựng 368 Bắc Ninh do bà Vũ Thị Chiều làm giám đốc nộp hồ sơ tham gia và trúng đấu giá Dự án Khu nhà ở tại thị trấn Gia Bình hoàn toàn đúng luật, phù hợp và không vi phạm các điều quy định tại Luật Phòng chống tham nhũng”- ông Hậu nhấn mạnh trước thông tin “vợ phó chủ tịch huyện trúng đấu giá hơn 200 lô đất” gây xôn xao dư luận vừa qua.

Theo ông Hậu, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh được lựa chọn tổ chức đấu giá Dự án Khu nhà ở tại thị trấn Gia Bình.

“Suốt từ khi tổ chức đấu giá tới nay chúng tôi không nhận được bất cứ đơn thư nào về việc Công ty TNHH Xây dựng 368 Bắc Ninh trúng đấu giá cả”- ông Hậu thông tin.

Trước đó, ông Nguyễn Hữu Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ký Quyết định số 466/QĐ-UBND phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu nhà ở tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình.

Đơn vị trúng đấu giá quyền sử dụng đất là Công ty TNHH Xây dựng 368 Bắc Ninh (số 77 Nguyễn Văn Cừ, thị trấn Gia Bình); người đại diện là bà Vũ Thị Chiều – Giám đốc.

Diện tích khu đất trúng đấu giá gần 58.000 m2 gồm: Đất ở 205 lô (đất ở liền kề 189 lô và đất ở biệt thự 16 lô); đất công trình công cộng trên 1.500 m2; đất cây xanh trên 10.300 m2; đất hạ tầng kỹ thuật gần 1.400 m2…

Thời hạn giao đất đấu giá là 50 năm và giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất là trên 119,2 tỷ đồng.

Nữ giám đốc trúng đấu giá 205 lô đất tại Bắc Ninh lên tiếng - 2
Trụ sở Công ty TNHH Xây dựng 368 Bắc Ninh (số 77 Nguyễn Văn Cừ, thị trấn Gia Bình).

UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Gia Bình đôn đốc Công ty TNHH Xây dựng 368 Bắc Ninh nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo tiến độ đã được phê duyệt.

Được biết, đến nay Công ty TNHH Xây dựng 368 Bắc Ninh đã nộp vào ngân sách địa phương số tiền trên 59 tỷ đồng (chiếm 50% số tiền trúng đấu giá) và dự án đang bước vào giai đoạn chuẩn bị thi công hạ tầng.

Thế Kha/Dân Trí

Bài mới
Đọc nhiều