+
Aa
-
like
comment

Lễ duyệt binh của Trung Quốc qua những con số kỷ lục

01/10/2019 12:00

56 khẩu đại bác đại diện 56 dân tộc anh em của Trung Quốc bắn 70 phát tượng trưng 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

Lễ duyệt binh kỷ lục của Trung Quốc qua những con số

– Ngày 1/10, hơn 100.000 quân nhân và nhân viên dân sự tham dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh kỷ niệm 70 năm quốc khánh Trung Quốc.

– Quy mô duyệt binh lớn hơn lần kỷ niệm 50 năm và 60 năm quốc khánh Trung Quốc cũng như duyệt binh Ngày chiến thắng năm 2015.

– 56 khẩu đại bác đại diện 56 dân tộc anh em của Trung Quốc bắn 70 phát tượng trưng 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

– Hơn 160 máy bay ở nhiều căn cứ tham gia diễu binh ở Bắc Kinh.

– 20 máy bay trực thăng bay theo đội hình số “70”.

– Tất cả máy bay do Trung Quốc phát triển, trong đó 31,6% là máy bay đời mới.

– Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc phát biểu: “Trên chặng đường phía trước, chúng ta phải duy trì nguyên tắc ‘thống nhất hòa bình’, ‘một nhà nước, hai chế độ’, sự ổn định và thịnh vượng lâu dài ở Hong Kong và Macao, thúc đẩy sự phát triển hòa bình của quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, đoàn kết tất cả người con Trung Quốc và tiếp tục phấn đấu vì sự thống nhất hoàn toàn của đất mẹ”.

– Đội bay phía trên quảng trường Thiên An Môn: Một chiếc trực thăng vận tải Z-8B mang theo quốc kỳ Trung Quốc, hai bên có hai chiếc trực thăng vũ trang Z-10 hộ tống.

– 8 chiếc trực thăng vũ trang Z-10 và 12 chiếc trực thăng vũ trang Z-19 bay theo đội hình tạo thành số “70” trên bầu trời.

– Các đội hình trên mặt đất là các quân nhân, cảnh sát vũ trang có tuổi đời trung bình 38.

– Đội hình lục quân đại diện cho khoảng 1 triệu binh sĩ lục quân, gồm các quân nhân đến từ hơn 10 binh chủng như bộ binh, thiết giáp, pháo binh, phòng không, đặc nhiệm, lực lượng chống chiến tranh điện tử…

– Lực lượng hỗ trợ hậu cần hỗn hợp của quân đội Trung Quốc lần đầu tiên xuất hiện trong lễ diễu binh mừng quốc khánh.

– Các nữ tướng Trung Quốc lần đầu tiên tham gia diễu binh.

– Đội hình nữ dân quân Trung Quốc có tuổi đời trung bình 26, chiều cao 1,72m, trong đó 81 người đã làm mẹ.

– Lực lượng gìn giữ hòa bình của Trung Quốc lần đầu tiên tham gia lễ duyệt binh, diễu binh dịp quốc khánh. Phần lớn các thành viên trong đội hình đã tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Liberia, Mali, Cộng hòa Dân chủ Congo, Li-băng, Sudan và Nam Sudan.

– Đội hình lực lượng chống khủng bố tham gia diễu binh phần lớn là thành viên Đơn vị đặc nhiệm chim ưng thuộc Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân. Xe tấn công chống khủng bố thế hệ mới do Trung Quốc phát triển, có thể hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời tiết và môi trường chiến đấu phức tạp.

15.000 binh sĩ tham gia duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc - ảnh 1
Ông Tập Cận Bình (giữa) cùng cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào (trái) và Giang Trạch Dân trong buổi lễ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Trên chặng đường phía trước, chúng ta phải duy trì nguyên tắc ‘thống nhất hòa bình’, ‘một nhà nước, hai chế độ’, sự ổn định và thịnh vượng lâu dài ở Hong Kong và Macao, thúc đẩy sự phát triển hòa bình của quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, đoàn kết tất cả người con Trung Quốc và tiếp tục phấn đấu vì sự thống nhất hoàn toàn của đất mẹ”.

15.000 binh sĩ tham gia duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc - ảnh 2
15.000 binh sĩ tham gia duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc - ảnh 3
15.000 binh sĩ tham gia duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc - ảnh 4
15.000 binh sĩ tham gia duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc - ảnh 5
15.000 binh sĩ tham gia duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc - ảnh 6
15.000 binh sĩ tham gia duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc - ảnh 7
15.000 binh sĩ tham gia duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc - ảnh 8
15.000 binh sĩ tham gia duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc - ảnh 9
15.000 binh sĩ tham gia duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc - ảnh 10
15.000 binh sĩ tham gia duyệt binh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc - ảnh 11

Những thách thức mới

Đằng sau màn thể hiện sức mạnh bằng sự kiện được phối hợp chặt chẽ, một số thách thức đang thử thách năng lực của ông Tập trong việc duy trì ổn định kinh tế và chính trị trong và ngoài nước.

Đó là chuyện đàm phán thương mại với Mỹ kéo dài; dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân khi tình trạng thiếu hụt thịt lợn nghiêm trọng đẩy giá cả tăng vọt.

“Điểm nóng” nhất là Hong Kong, khi mà tình hình ở đặc khu này chưa thể yên ổn sau nhiều tháng biểu tình kéo dài, dù chính quyền đặc khu chấp nhận rút dự luật dẫn độ và đối thoại với người biểu tình.

Trưởng đặc khu Carrie Lam được mời đến dự quốc khánh, cho thấy Bắc Kinh tiếp tục dành sự ủng hộ cho bà.

(Theo Tiền phong)

Bài mới
Đọc nhiều