+
Aa
-
like
comment

“Khỏa thân” giữa di sản – sự tệ hại của một nhóm người

10/10/2019 16:00

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh nhóm du khách của Hiếu Orion đi motor trên đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang) trong tình trạng khỏa thân, họ làm đủ trò đủ kiểu rồi bao biện rằng mình ‘bảo vệ môi trường’. Ngay lập tức những trò dị hợp của nhóm người này nhận sự chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng.


Bảo vệ môi trường có nhất thiết phải khỏa thân?

Khi câu chuyện cô gái khoe thân ở Hội An khiến chính quyền địa phương họp khẩn chưa kịp nguội thì mới đây, đoạn livestream (phát trực tiếp) dài 5 phút ghi lại một phần hành trình nhóm đàn ông gồm 4 người khỏa thân, chạy xe máy lên khách sạn Panorama – khách sạn xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng gây tranh cãi trong dư luận suốt thời gian qua – khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Đoạn clip livestream của hot blogger tên Hiếu Orion cùng ba người bạn của mình chỉ che bộ phận nhạy cảm giữa thời tiết lạnh ở Hà Giang và diễu hành trên xe máy phân khối lớn đến thẳng Panorama. Hành động của nhóm này nhanh chóng thu hút sự chú ý rất lớn từ phía người đi đường. Ai đi ngang qua cũng không khỏi tò mò, dừng lại theo dõi, chụp ảnh. Để đáp lại sự tò mò đó, những người đàn ông này cũng tự tin hưởng ứng, thoải mái tạo dáng với đủ tư thế trong tình trạng “vườn không nhà trống”.

hieu3_wzeh
Hiếu Orion livestream trên trang cá nhân khi mặc thiếu vải ở Panorama.

Ở cuối clip, một người nói: “Panorama là nơi chúng tôi sẽ nghỉ chân đêm nay, chưa biết đúng sai nhưng đây sẽ nơi chúng tôi trải nghiệm và với chúng tôi sẽ rất là thú vị”. Giải thích cho hành động này, Hiếu Orion nói mình cùng những người bạn khoả thân để bảo vệ môi trường. Vâng! Lại là bảo vệ môi trường.
Sau đó, đoạn clip được chia sẻ rộng rãi khiến nhiều người bức xúc vì cho rằng đây là hình ảnh phản cảm, không liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường. Ngoài việc dư luận tỏ rõ sự bất bình, không phù hợp với văn hóa và bản sắc dân tộc, đề nghị tẩy chay. Ngoài ra Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang – Nguyễn Cao Cường – không giấu nổi nỗi bức xúc khi nhìn thấy hình ảnh phản cảm của mấy người đàn ông khỏa thân ở Mã Pì Lèng Panorama. “Bọn điên này ở đâu? Chúng muốn đánh bóng tên tuổi?” – ông Cường giận dữ đặt câu hỏi.

Chủ tịch huyện Mèo Vạc cho biết hiện các điểm thắng cảnh của Hà Giang chưa có những biển hướng dẫn về quy tắc ứng xử và ban quản lý hay chính quyền cũng không có chế tài để có thể xử phạt những hành vi phản cảm này.

Bạn có thể làm bất cứ việc gì để bảo vệ môi trường, bình đẳng giới nhưng phải gắn với thông điệp, hành động. Đó mới là hành động nghiêm túc, giúp truyền tải tư tưởng, ý nghĩa. Nếu bạn không đưa thông điệp mà chỉ đứng giữa đường khỏa thân thì không gọi là bảo vệ môi trường.

Panorama là tổ hợp nhà hàng, nhà nghỉ, quán cà phê cao 7 tầng, xây dựng không phép tại Mã Pì Lèng do bà Vũ Thị Ánh, sinh năm 1962 làm chủ đầu tư. Công trình khởi công từ năm 2018 và đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, Panorama thiếu một số giấy tờ như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Dự án đầu tư chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Công trình chưa được cấp phép xây dựng…Thật hài hước khi các chữ “bảo vệ môi trường” lẫn “hiểu lầm” được sử dụng, trong khi đó chẳng thể có từ nào diễn tả dược hành động này hay hơn bằng từ “trò mèo”.

Không phải là tuyệt tình cốc, cũng chẳng phải nơi khỉ ho cò gáy không ai biết, địa điểm được chọn cho “trò mèo” này là Panorama- khách sạn xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng, đang là điểm nóng trong mấy ngày trở lại đây. Các anh lại là chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông và mạng xã hội. Ai còn thạo cái nơi chốn internet với đầy rẫy chiêu trò câu view, hút khách hơn các anh?

Khỏa thân vì môi trường là sự tệ hại, đánh bóng tên tuổi của một nhóm người

Mới hơn tuần trước, cô gái bán nude ở phố cổ Hội An khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều người còn đòi cơ quan công an vào cuộc xử lí. Cô gái đó khoe nửa thân trên nhưng các anh khoe toàn cơ thể. Cô gái kia dị hợm, các anh thì vạn lần của dị hợm.

Trong vụ việc cô gái khoe thân ở Hội An, người ta còn xem xét việc tổ chức quay phim như vậy là tự phát hay là hành vi có tổ chức; nhưng với nhóm người các anh, rõ ràng là hành vi có tổ chức, không phải bộc phát trong khoảnh khắc. Các anh lên kế hoạch từ trước, có mục đích rõ ràng và vạch hẳn lộ trình: Sẽ dừng chân nghỉ tại khách sạn 7 tầng xây dựng trên đèo Mã Pì Lèng và sẽ có những màn đánh giá địa điểm này trên trang cá nhân.

Các anh còn tự livestream trên trang facebook cá nhân của mình nhằm câu view nữa mà. Vậy thì ở đây, hoàn toàn có thể áp dụng quy định về sử dụng mạng xã hội để truyền bá những thông tin, hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục. Thẩm quyền xử phạt này thuộc về Sở Thông tin và Truyền thông. Chưa kể, chúng ta còn có hẳn Nghị định 103 về quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

Cơ quan chức năng vào cuộc xử lí cô gái khoe nửa tấm thân ngọc ngà ở phố cổ Hội An thì phải chăng, cũng nên vào cuộc xử lí nhóm đàn ông khoe toàn tấm thân ngọc ngà bên cạnh danh lam thắng cảnh quốc gia Mã Pì Lèng? Nếu không, thì bất công cho cô gái ở Hội An quá.

Và nếu khách sạn Panorama bị lên án và có thể bị dỡ bỏ vì có khả năng ảnh hưởng tới cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái của di tích thì phải chăng, hành động khỏa thân tồng ngồng đi lại bên cạnh di tích cũng được xem là hành vi “bôi bẩn” di sản, cần phải nghiêm khắc xử lí?

Nếu không, những chế tài đưa ra nhằm bảo vệ di sản sẽ trở nên vô hiệu bởi một bộ phận thích “khoe thân vì môi trường”, khoe thân vì di sản”. Bộ phận đó không nhiều nhưng có dấu hiệu đang đông dần lên, chẳng ai bảo ai, người sau bắt chước người trước, cố tình chiêu trò, bất chấp hết mọi chuẩn mực thông thường, nhằm mục đích câu view là chính.

Trước đây, hành vi không mặc quần áo (khỏa thân), hoặc mặc quần áo lót nơi công cộng là hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội. Mức phạt 60.000-100.000 đồng. Tuy nhiên, Nghị định của Chính phủ năm 2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội lại không có quy định về xử phạt đối với hành vi không mặc quần áo tại nơi công cộng.

Các hành vi phản cảm kể trên có thể xử phạt theo quy định trong Nghị định Chính phủ năm 2019 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Theo Nghị định này, khách du lịch khỏa thân nơi công cộng tại địa điểm du lịch có thể bị xử phạt vi phạm hành chính 1-3 triệu đồng đối với hành vi “ứng xử không văn minh hoặc không tôn trọng phong tục tập quán, bản sắc văn hóa địa phương nơi đến du lịch”.

Hơn nữa 4 cá nhân trên còn tự livestream trên trang facebook cá nhân của mình nhằm câu view nữa mà. Vậy thì ở đây, hoàn toàn có thể áp dụng quy định về sử dụng mạng xã hội để truyền bá những thông tin, hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục. Thẩm quyền xử phạt này thuộc về Sở Thông tin và Truyền thông. Chưa kể, chúng ta còn có hẳn Nghị định 103 về quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.

Phạm Minh Hà

Bài mới
Đọc nhiều